Một người Đức bị điều tra vì lưu giữ đồ tạo tác cổ của Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, cảnh sát Đức ngày 21/2 cho biết đang điều tra một người đàn ông Đức sở hữu bộ sưu tập đồ tạo tác từ thời Syria cổ đại, trong đó có tấm bảng đất sét có chữ hình nêm có niên đại hàng thiên niên kỷ.

Các nhà điều tra ở bang Baden-Wurttemberg (Baden-Württemberg) cho rằng tấm bảng được khắc một trong những hệ thống chữ viết được biết đến sớm nhất, có từ năm 2350-2250 trước Công nguyên, từ thời vương quốc cổ đại Ebla và có thể đã bị đánh cắp từ một viện bảo tàng ở Idlib, Syria.

Người đàn ông trên khai là đã mua tấm bảng trong một bộ sưu tập cũ ở Bavaria (Bayern) để đầu tư sau này bán lại, nhưng các nhà điều tra khẳng định lời khai sai sự thật. Theo cảnh sát, các cuộc điều tra cho thấy cổ vật này trên thực tế có thể đã được nhập lậu vào Đức sau khi bị đánh cắp khỏi bảo tàng ở Idlib, Syria vào năm 2015. Cảnh sát đã thu giữ toàn bộ bộ sưu tập của người đàn ông ở thành phố Heilbronn này, trong đó còn có các bức tượng sa thạch nhỏ "ushabti" – thường được chôn trong lăng mộ của các pharaoh và những người quan trọng khác - và một tấm bảng chữ hình nêm thứ hai.

Idlib là một trong số ít thành phố và khu vực ở Syria mà chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad vẫn không kiểm soát được mặc dù đã giành nhiều thắng lợi đáng kể trong những năm gần đây. Thành phố này phần lớn được kiểm soát bởi nhóm phiến quân thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham có kết nối với chính phủ đối lập ở Syria và bị chính quyền Assad liệt vào danh sách khủng bố.

Di sản khảo cổ đặc biệt của Syria đã bị ảnh hưởng nặng nề do giao tranh ở nước này kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra năm 2011. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là đã phát hiện và sau đó phá hủy một kho tượng và bảng chữ hình nêm khi chiếm được Tal Ajaja, một trong những địa điểm quan trọng nhất của người Assyria ở Syria.

Đức đã đón nhận một làn sóng tị nạn người Syria trong 2 năm 2015 và 2016.

Thu Hằng (TTXVN)
Tiết lộ thông tin về loài cá sấu cổ đại chưa từng được biết đến
Tiết lộ thông tin về loài cá sấu cổ đại chưa từng được biết đến

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan đã công bố thông tin về một loài cá sấu mới được biết đến, từng sống trên Trái Đất hơn 230.000 năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN