Một ngày hai vụ lở tuyết ở Pakistan, cả chục người thiệt mạng

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 3 người bị vùi trong tuyết sau khi xảy ra hai vụ lở tuyết làm chôn vùi một ngôi làng và một trạm kiểm soát biên giới ở miền Bắc Pakistan.

Vào mùa đông Pakistan thường phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt kèm theo lở tuyết. Ảnh: Reuters.

Giới chức Pakistan ngày 5/2 cho biết vụ lở tuyết đầu tiên xảy ra tại làng Shershal thuộc huyện Chitral. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 phụ nữ và 4 trẻ em. Lở tuyết đã vùi lấp 8 ngôi nhà vào rạng sáng 5/2 (theo giờ địa phương). 3 người đã được cứu sống trong đống tuyết nhưng vẫn còn ít nhất 3 người khác bị mắc kẹt.

Khu vực này đang phải hứng chịu đợt tuyết rơi dầy đặc, có nơi lượng tuyết lên cao tới 1,2 mét. Phần lớn các con đường tại khu vực này đã bị phong tỏa. Cũng theo giới chức Pakistan, một vụ lở tuyết khác đã xảy ra ở một trạm kiểm soát quân sự gần huyện Chitral, giáp biên giới với Afghanistan, làm 1 binh sĩ thiệt mạng và 6 người bị thương. Quân đội Pakistan cho biết các binh lính đang nỗ lực để cứu những người gặp nạn.

Người đứng đầu huyện Chitral, ông Maghfriat Shah cho biết sân bay tại thành phố đã phải đóng cửa do thời tiết xấu. Nhiều nơi trong khu vực này đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và thuốc chữa bệnh do nhiều tuyến đường bị đóng cửa và nhiều chuyến bay bị hủy.

TTXVN/Tin Tức
Kinh hoàng cảnh lở tuyết do động đất Nepal
Kinh hoàng cảnh lở tuyết do động đất Nepal

Video lở tuyết ở vùng núi Himalaya chôn vùi nhiều lều trại của người leo núi Everest và làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN