Một đồng minh của ứng cử viên Fillon rút khỏi liên minh tranh cử

Ngày 1/3, ông Bruno Le Maire, một đồng minh trong nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên cánh hữu - cựu Thủ tướng François Fillon đã quyết định rời bỏ liên minh tranh cử này.

Quyết định của ông Bruno Le Maire có khả năng khiến tỷ lệ ủng hộ ông Fillon tiếp tục giảm trong bối cảnh uy tín của ông đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ bê bối tài chính liên quan đến vợ và con ông.


Ông Bruno Le Maire đã đưa ra quyết định trên sau khi ứng cử viên Fillon tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chạy đua vào Điện Elysee bất chấp việc ông sắp bị truy tố vì bê bối tài chính "làm giả lĩnh lương thật" của vợ ông, bà Peneloppe Fillon. Ông Bruno Le Maire chỉ trích ứng cử viên Fillon thất hứa bởi trước đó ông Fillon từng tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc đua này một khi ông bị khởi tố. Ông Bruno Le Maire khẳng định việc giữa đúng lời hứa hay những cam kết là yếu tố cần thiết đảm bảo sự ổn định trên con đường chính trị.


Trước đó, cùng ngày 1/3, ứng cử viên Fillon thông báo ông đã nhận được thông báo triệu tập đến tòa án vào ngày 15/3 tới. Ông cho biết ông sẽ bị truy tố liên quan đến bê bối tài chính của vợ ông. Tuy nhiên, ông Fillon khẳng định ông sẽ không rút khỏi cuộc đua vào Điện Elysee với lý do ông chỉ là nạn nhân của một "cuộc ám sát chính trị" khi bị đối xử bất bình đẳng trong quá trình khởi tố vụ án.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và ông Bruno Le Maire (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả thăm dò mới nhất, ông Fillon nhận được 21% phiếu ủng hộ, thấp nhất trong 3 ứng cử viên Tổng thống Pháp gồm bà Marine Le Pen - người được dự đoán sẽ chiến thắng trong vòng 1 bầu cử diễn ra vào tháng 4 tới với tỷ lệ ủng hộ là 25%, tiếp đến là ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron giành được 24% tỷ lệ ủng hộ.


Trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ diễn ra vòng 1 cuộc bầu cử Pháp, ngày 1/3, Tổng thống Francois Hollande đã ra lệnh huy động "mọi phương tiện cần thiết" để tránh các vụ tấn công của tin tặc hoặc các vụ tấn công khác nhằm vào cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 tới. Mệnh lệnh trên đã được Tổng thống Hollande đưa ra tại một cuộc họp quốc phòng đặc biệt do ông triệu tập nhằm đánh giá các điểm yếu của an ninh trong cuộc bầu cử. Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp trên, Tổng thống Hollande cho biết ông muốn nhấn mạnh các nỗ lực để "không có hành động ác ý nào có thể phá hủy chiến dịch vận động bầu cử và cuộc bầu cử".



TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Pháp ra lệnh siết chặt an ninh trước bầu cử
Tổng thống Pháp ra lệnh siết chặt an ninh trước bầu cử

Ngày 1/3, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ra lệnh huy động "mọi phương tiện cần thiết" để tránh các vụ tấn công của tin tặc hoặc các vụ tấn công khác nhằm vào cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN