Moskva: Ukraine nã đạn cối vào lãnh thổ Nga

Moskva cho biết các lực lượng Ukraine ngày 25/7 đã bắn khoảng 40 quả đạn cối vào tỉnh Rostov của Nga, gần khu vực biên giới với miền Đông Ukraine - nơi quân Chính phủ Ukraine đang giao tranh với lực lượng ly khai thân Nga.    

Hãng tin Ria Novosti dẫn lời Vasily Malayev, một đại diện của Cơ quan An ninh Liên bang Nga trong khu vực phụ trách an ninh biên giới, nói: "Khoảng 40 quả đạn cối từ Ukraine đã rơi xuống tỉnh Rostov".

Ảnh: RIA Novosti.


Liên quan đến vụ tai nạn máy bay MH17 của Malaysia, cùng ngày, Ủy ban Hàng không liên chính phủ của Nga (IAC) cho biết hộp đen của máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi ở Ukraine đã bị hư hại nhẹ song không ảnh hướng tới các dữ liệu bên trong.    

Trong một tuyên bố, IAC - cơ quan giám sát việc sử dụng và quản lý hàng không dân dụng - nêu rõ: "Trong quá trình kiểm tra, các hộp đen của MH17 bị phát hiện hư hại nhẹ về mặt cơ học song không ảnh hưởng tới sự nguyên vẹn của bộ phận ghi dữ liệu".

Theo tuyên bố, không có bằng chứng nào cho thấy những hộp đen này bị can thiệp, giống như phát biểu của Ủy ban An toàn Hà Lan - đơn vị đang điều phối cuộc điều tra thảm họa trên.    


Nga là một trong số các quốc gia tham gia phân tích các hộp đen MH17.


TN
Nga cấm nhập chế phẩm từ sữa của Ukraine
Nga cấm nhập chế phẩm từ sữa của Ukraine

Trong một động thái cho thấy quan hệ thương mại giữa Nga và nước láng giềng Ukraine đang xấu đi nghiêm trọng, ngày 25/7, Cục Kiểm dịch động thực vật LB Nga (VPSS) cho biết Nga sẽ không nhập khẩu các chế phẩm từ sữa của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN