Moskva để ông Trump tự chọn hình thức phát triển quan hệ với Nga

Nga sẽ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cộng sự của ông ấy quyền tự chọn hình thức phù hợp nhất để phát triển quan hệ với Liên bang Nga.

Phát biểu với giới báo chí ngày 11/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra tuyên bố trên và nêu rõ Moskva đã căn cứ tình hình thực tế Mỹ đang xây dựng bộ máy chính quyền mới.

Ngày 10/5, Tổng thống Donald Trump (trái) đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Washington. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Lavrov còn nói rằng Nga dành cho Mỹ toàn quyền tự chọn phương thức phù hợp trong quan hệ hợp tác song phương với Nga, bao gồm việc tự quyết nhanh hay chậm trong tiến trình bình thường hóa mối quan hệ song phương này.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 10/5, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định lập trường của Mỹ cho rằng cần phải bình thường hóa mối quan hệ Mỹ-Nga.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đồng thời xác nhận đường lối đối ngoại của Moskva "sẵn sàng tương thích với mọi hình thức cũng như tốc độ mà Mỹ muốn, xét điều kiện khách quan khi chính quyền mới của Mỹ đang trong giai đoạn hình thành".

TTXVN/Tin Tức
Nhà Trắng nổi giận vì Nga công khai ảnh cuộc họp kín Trump - Lavrov
Nhà Trắng nổi giận vì Nga công khai ảnh cuộc họp kín Trump - Lavrov

Đó là những bức ảnh về một cuộc họp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cẩn thận cấm báo giới tham dự, song truyền thông Nga lại công khai đăng tải chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN