Morocco trục xuất đại sứ Syria

Bộ Ngoại giao Morocco (Marốc) ngày 16/7 cho biết Rabat (Rabát) đã yêu cầu Đại sứ Syria (Xyri) Nabih Ismail rời khỏi Morocco ngay lập tức và tuyên bố ông này không được hoan nghênh.


Đại sứ quán Syria chưa đưa ra bình luận gì, trong khi một quan chức Syria trước đó cùng ngày bác bỏ đồn đoán rằng Đại sứ Ismail đã đào nhiệm.


Trong một diễn biến khác, các nhà hoạt động cùng ngày cho biết binh lính Syria được xe bọc thép yểm trợ đã tiến vào quận Midan ở trung tâm thủ đô Damascus (Đamát) để đẩy lùi lực lượng nổi dậy vốn đang chiếm lĩnh một cứ điểm cách khá xa các căn cứ trọng điểm của quân chính phủ.



TTXVN/ Tin Tức
 Xyri trục xuất một loạt đại sứ phương Tây
Xyri trục xuất một loạt đại sứ phương Tây

Trong số bị trục xuất có các đại sứ Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Canađa, Italia, Tây Ban Nha, Bỉ, Bungari và Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN