Moody’s nâng mức tín nhiệm trái phiếu chính phủ Việt Nam

Cơ quan đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's vừa nâng xếp hạng tín nhiệm trái phiếu chính phủ Việt Nam lên mức B1 với triển vọng ổn định, tăng một bậc so với trước.

Moody's cũng nâng trần tín nhiệm với trái phiếu dài hạn phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ B1 lên Ba2; nâng tín nhiệm tối đa đối với tiền gửi ngoại tệ dài hạn từ B3 lên B2.

Cơ quan đánh giá tín nhiệm quốc tế này cho rằng kinh tế vĩ mô ổn định là yếu tố tích cực cho quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và khả năng trả nợ nước ngoài của Việt Nam.

Moody's cho rằng kinh tế vĩ mô ổn định của Việt Nam là một yếu tố tích cực. Ảnh: AFP


Tuy nhiên, cũng theo Moody’s, mức vốn hiện tại trong hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa tương xứng, đặc biệt là chất lượng tài sản còn thấp. Ngoài ra còn phải kể đến rủi ro từ khu vực doanh nghiệp nhà nước và sự suy giảm ngân sách chính phủ do giảm nguồn thu.


TTXVN/ Tin tức

Moody’s hạ tín nhiệm 15 ngân hàng lớn
Moody’s hạ tín nhiệm 15 ngân hàng lớn

Hãng Reuters ngày 22/6 đưa tin, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tín dụng Moody’s đã hạ bậc tín nhiệm của 15 ngân hàng lớn trên toàn thế giới từ một đến ba bậc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN