Môi trường đầu tư tại Lào ngày càng được cải thiện

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết môi trường đầu tư tại nước này đang được cải thiện, với đà tăng trưởng tốt, khi có 4.118 doanh nghiệp đăng ký và được chấp thuận đầu tư tại Lào trong giai đoạn từ tháng 1 - 6/2018.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: THX/TTXVN

Trong kỳ họp thứ năm của Quốc hội Lào khóa tám khai mạc hôm 6/6, ông Thongloun Sisoulith cho rằng doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký đầu tư tổng cộng khoảng 30.340 tỷ kip (khoảng 3,72 tỷ USD) vào nước này.

Theo tờ Vientiane Times ngày 17/6, trong số các dự án đăng ký đầu tư trên, có hơn 20 dự án lớn đầu tư theo Biên bản ghi nhớ (MOU), gồm có 12 dự án nhà máy điện, 7 dự án khai khoáng, 6 dự án nghiên cứu về du lịch và đường cao tốc.

Ngoài ra, Thủ tướng Thongloun cũng cho biết thêm rằng Chính phủ Lào sẽ tiếp tục loại bỏ các rào cản và tháo gỡ khó khăn cản trở hoạt động kinh doanh và đầu tư tại nước này.

Một quan chức của Cục Xúc tiến đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho hay giá trị của các kế hoạch đầu tư trong giai đoạn từ tháng 1-6/2018 cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ Lào sẽ tiếp tục nâng cao tác dụng và hiệu quả của dịch vụ một cửa và cơ chế quản lý từ trung ương đến địa phương. Cụ thể theo Thủ tướng Thongloun, “đặc biệt loại bỏ một số thủ tục phê duyệt đầu tư, đẩy nhanh tốc độ và sự minh bạch trong việc phê duyệt hoạt động kinh doanh”.


Trong một báo cáo gần đây, Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay Lào đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh so với các nước trong khu vực nhưng quốc gia này đang đối mặt với rủi ro nợ công cao, với tỷ lệ các khoản vay ít ưu đãi ngày càng lớn. WB dự báo nền kinh tế Lào sẽ đạt mức tăng trưởng 6,7%, trong khi nợ công ước tính tương đương khoảng 61% GDP vào cuối năm 2017.
 
Q.C (theo THX)
Thủ tướng: 'Nói phải đi đôi với làm' trong kinh doanh, đầu tư tại Lào
Thủ tướng: 'Nói phải đi đôi với làm' trong kinh doanh, đầu tư tại Lào

Tiếp tục chương trình thăm chính thức nước CHDCND Lào, ngày 27/4, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN