Mối lo khủng bố "ám ảnh" lễ hội bia lớn nhất thế giới

Đức đã triển khai hơn 1.000 cảnh sát và nhân viên an ninh bảo vệ cho Lễ hội bia tháng 10 (Oktoberfest), một lễ hội bia lớn nhất thế giới, kéo dài từ 17/9-3/10 tại thành phố München, bang Bayern.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại lễ hội ngày 17/9. Ảnh: EPA/TTXVN

Cũng bởi lo ngại về an ninh, số khách tới lễ hội bia năm nay có thể giảm sút so với mức trung bình khoảng 6 triệu lượt khách những năm trước. Theo thông báo, lượng khách đặt khách sạn và bàn tại các quầy bia lớn trong lễ hội cũng giảm từ 10-15%.

An ninh cho lễ hội bia Oktoberfest được đặc biệt chú trọng sau khi vừa xảy ra hai vụ tấn công do các phần tử thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng thực hiện tại bang miền Nam này của Đức. Ngoài việc triển khai lực lượng an ninh dày đặc tại lễ hội bia, giới chức thành phố đã thiết lập hàng rào bảo vệ khu vực rộng khoảng 30 hécta và bố trí nhiều chốt an ninh tại lối ra vào. Những hàng rào di động này có thể nhanh chóng được dỡ bỏ trong trường hợp cần sơ tán khẩn cấp khi có sự cố. Hệ thống camera giám sát cũng được lắp đặt tại nhiều địa điểm bên trong. An ninh cũng được kiểm soát từ xa trước những lo ngại các đối tượng “sói đơn độc" có thể tìm cách thực hiện tấn công nhằm vào lễ hội, giống như vụ tấn công bằng xe tải trong ngày Quốc khánh vừa qua ở Pháp.

Từ năm 1872, Lễ hội bia tháng 10 có từ năm 1810 này đã được tổ chức vào tháng Chín để phù hợp với điều kiện thời tiết. Lễ hội thường khai mạc vào ngày thứ Bảy sau ngày 15/9 và kết thúc vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 10. Tuy nhiên, nếu ngày 1 hoặc 2/10 là ngày Chủ Nhật, lễ hội sẽ được kéo dài tới ngày Quốc khánh Đức (3/10).

Trần Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)
Hàng nghìn người tị nạn ở Đức muốn hồi hương
Hàng nghìn người tị nạn ở Đức muốn hồi hương

Ngày càng nhiều người tị nạn ở thủ đô Berlin của Đức muốn tự nguyện trở về quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN