Moderna xây dựng trung tâm vaccine mRNA ở Anh

Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ và Chính phủ Anh ngày 22/6 đã công bố thỏa thuận, theo đó cho phép công ty công nghệ sinh học Mỹ xây dựng một trung tâm tiên tiến phát triển và sản xuất vaccine mRNA để phòng, ngừa các bệnh hô hấp, trong đó có COVID-19.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna tại một trung tâm tiêm chủng ở Lausanne, Thụy Sĩ, ngày 19/4/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố chung, Bộ Y tế Anh và công ty Moderna cho biết hai bên có thể bắt đầu khởi công xây dựng trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccine ngay trong năm nay. Vaccine mRNA đầu tiên phát triển tại Anh dự kiến sẽ được sản xuất vào năm 2025.

Tuyên bố cũng cho biết thỏa thuận trên sẽ giúp bệnh nhân của Dịch vụ Y tế quốc gia tiếp cận với vaccine và các phương pháp điều trị "thế hệ tiếp theo". Bên cạnh đó, trung tâm cũng đảm bảo nguồn cung vaccine sản xuất trong nước lâu dài, cũng như tạo điều kiện gia tăng sản xuất trong trường hợp xảy ra khủng hoảng y tế trong tương lai, đưa trung tâm trở thành cơ sở toàn cầu cho các thử nghiệm lâm sàng. 

Bộ Y tế Anh khẳng định trong đại dịch COVID-19, công nghệ mRNA được chứng minh là một trong những con đường nhanh nhất để phát triển vaccine có hiệu quả cao, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng con người. Giới chuyên gia hy vọng công nghệ này có thể đưa đến các phương pháp điều trị đột phá đối với nhiều loại bệnh, trong đó có ung thư, cúm, sa sút trí tuệ và tim. 

Hiện chưa có thông tin chi tiết về tài chính và địa điểm xây dựng trung tâm. 

Anh là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với gần 18.000 người tử vong. Anh đã mua một lượng lớn vaccine ngay cả trước khi chúng được phê duyệt, trong đó có vaccine sản xuất theo công nghệ mRNA của Moderna và Pfizer.

Trong khi đó, hãng dược phẩm AstraZeneca cũng đang hợp tác với các nhà khoa học tại Đại học Oxford để phát triển vaccine thông thường.

Ngọc Hà (TTXVN)
Moderna phát triển dòng vaccine mới có khả năng ngăn ngừa COVID-19 và các loại bệnh hô hấp khác
Moderna phát triển dòng vaccine mới có khả năng ngăn ngừa COVID-19 và các loại bệnh hô hấp khác

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ đang phát triển một loại vaccine mới, tích hợp khả năng ngăn ngừa bệnh COVID-19 và bệnh cúm, có thể sẽ được sản xuất tại cơ sở ở thành phố Melbourne (bang Victoria) của Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN