Mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư ở Anh

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo cuộc điều tra vụ cháy tòa chung cư Grenfell Tower, phía Tây thủ đô London khiến ít nhất 80 người thiệt mạng đã chính thức bắt đầu từ ngày 15/8 nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân của vụ việc cũng như rút ra những bài học để ngăn chặn thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai.

Tòa chung cư Grenfell Tower bị thiêu rụi trong vụ cháy. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc điều tra, do cựu Thẩm phán Martin Moore-Bick dẫn đầu, sẽ tập trung tìm hiểu nguyên nhân và quy mô của vụ cháy, cũng như hoạt động thiết kế, thi công và cải tạo tòa chung cư Grenfell Tower. Cuộc điều tra cũng nhằm xác định liệu ban quản lý tòa nhà trên có tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ hay không, và hành động của nhà chức trách trước và sau khi thảm họa này xảy ra.

Tuy nhiên, ông Moore-Bick cho biết cuộc điều tra sẽ không đi sâu vào những vấn đề rộng lớn hơn mà nhiều người dân địa phương yêu cầu như chính sách nhà ở xã hội và mối quan hệ giữa cộng đồng với chính quyền. Cựu Thẩm phán trên cho rằng sẽ mất nhiều thời gian để xem xét đầy đủ chính sách liên quan đến nhà ở xã hội, trong khi cuộc điều tra cần xác định nhanh các vấn đề mất an toàn, vốn có nguy cơ đe dọa mạng sống của nhiều người tại các tòa nhà cao tầng khác.

Dự kiến, ông Moore-Bick sẽ bắt đầu tiến hành các phiên điều trần vào tháng 9 tới. Cuộc điều tra trên được tiến hành trong bối cảnh nhiều người sống sót sau vụ cháy chỉ trích chính quyền của bà May ban đầu có những phản ứng chậm chạp đối với thảm họa này.

Kể từ khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại tòa nhà 24 tầng hôm 14/6 vừa qua, nhà chức trách nước Anh đã tiến hành thanh tra trên phạm vi toàn quốc đối với tấm ốp sơn phủ bên ngoài các tòa nhà cao tầng, vốn bị xem là nguyên nhân chính gây ra vụ cháy cũng như vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy tại hàng trăm nhà chung cư.

Theo kết quả thanh tra, đến nay, có tới 137 tòa nhà chung cư thuộc các khu vực khác nhau trên cả nước Anh không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cháy nổ.

TTXVN/Tin Tức
Cháy chung cư 36 tầng ở Hawaii, ít nhất 15 người thương vong
Cháy chung cư 36 tầng ở Hawaii, ít nhất 15 người thương vong

Giới chức thủ phủ Honolulu của tiểu bang Hawaii, Mỹ cho biết vụ hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư Marco Polo 36 tầng ở thành phố này đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng, 12 người bị thương và hàng trăm người phải sơ tán khi khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ các tầng phía trên của tòa nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN