Míttinh rầm rộ tại Nga chào đón Crimea trở về

Hơn 10.000 người đã tham dự cuộc míttinh-ca nhạc với chủ đề “Chúng ta cùng bên nhau” tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Người dân Nga vui mừng trước sự kiện ký hiệp ước về sáp nhập CH tự trị Crimea vào Liên bang Nga, tại quảng trường Đỏ ở Moskva ngày 18/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Buổi biểu diễn ca nhạc được tổ chức nhằm bày tỏ sự ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea (Crưm) và sự kiện sáp nhập khu tự trị thuộc Ukraine này và thành phố Sevastopol vào Liên bang Nga. Nữ ca sĩ nổi tiếng Valeria mở đầu buổi biểu diễn bằng ca khúc mang tên “Chúng ta cùng bên nhau”.

Hãng thông tấn ITAR-TASS đưa tin để thể hiện sự ủng hộ người dân Crimea, cư dân thủ đô Moskva treo cờ Nga trên cửa sổ và ban công của nhà mình như một dấu hiệu đoàn kết với quyết định quay về với Liên bang Nga của người dân Crimea và thành phố Sevastopol.

Quốc kỳ Nga phấp phới bay trên cột cờ của rất nhiều doanh nghiệp cũng như trên cửa sổ của các quán cà phê và cửa hiệu hôm 18/3, trong khi những chiếc xe mang biểu ngữ “Sevastopol - Crimea - Nga”, “Crimea muôn năm!”, “Crimea là nước Nga” nhộn nhịp lăn bánh trên đường phố của thủ đô Moskva.

Trung tâm báo chí Bộ Nội vụ Nga cho biết các hoạt động hoan nghênh Crimea tái thống nhất đã thu hút khoảng 609.000 người trên khắp nước Nga.

Nga đình chỉ hoạt động thanh sát các cơ sở quân sự của OSCE

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/3 tuyên bố các bên ký kết trong khuôn khổ một thỏa thuận hồi năm 2011 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã hết chỉ tiêu thanh sát các cơ sở quân sự của Nga và hoạt động thanh sát theo kế hoạch trong những ngày tới sẽ là đợt kiểm tra cuối cùng.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời người đứng đầu Trung tâm giảm nhẹ nguy cơ hạt nhân quốc gia Sergei Ryzhkov nói: "Đó là cuộc thanh sát cuối cùng được tiến hành trên lãnh thổ của Liên bang Nga trong trong năm 2014 theo Văn kiện Vienna do tất cả chỉ tiêu cho hoạt động thanh sát của các nước thành viên OSCE trên lãnh thổ Nga đã hết".

Ông Ryzhkov cho biết thêm các thanh sát viên của Ukraine sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra cuối cùng.

Cũng trong ngày 19/3, tại cuộc họp toàn thể Diễn đàn Đầu tư Nga - Nhật Bản lần thứ 6 khai mạc tại Tokyo, Giám đốc điều hành công ty dầu mỏ Rosneft của Nga tuyên bố công ty này sẽ bảo vệ tài sản của họ trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Sechin nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ các tài sản của mình tại Ukraine. Các biện pháp bảo vệ tương tự cũng sẽ được áp dụng đối với nhà máy lọc dầu Lisichansk". Người đứng đầu Rosneft cho biết ông "đặc biệt lưu tâm tới dự án này" và "cho tới nay, mọi thứ đều ổn, chúng tôi đang hiện đại hóa nhà máy". Ông Sechin cũng bày tỏ hy vọng "cuộc khủng hoảng sẽ không kéo dài lâu gây cản trở việc triển khai dự án".


T.N (Theo VOR/Itar-Tass/Reuters)
Duma Nga ‘gợi ý’ ông Obama nên cấm vận toàn bộ nghị sĩ Nga
Duma Nga ‘gợi ý’ ông Obama nên cấm vận toàn bộ nghị sĩ Nga

Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) đã thông qua bản kiến nghị, gợi ý Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cần mở rộng các lệnh cấm vận nhằm vào toàn bộ các nghị sĩ quốc hội Nga, thay vì chỉ một nhóm giới hạn các quan chức như tuyên bố của Nhà Trắng và Brussels.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN