Mexico triển khai Chiến lược Quốc gia chống béo phì

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto ngày 31/10 đã chính thức công bố Chiến lược Quốc gia phòng chống béo phì, thừa cân và kêu gọi toàn thể nhân dân tuyên chiến với căn bệnh này thông qua các hoạt động thể lực ít nhất 1 giờ/ngày, loại bỏ những loại thức ăn giàu năng lượng, giảm đồ uống có hàm lượng đường cao trong khi chính phủ tăng thuế đối với thức ăn nhanh và đồ uống không đủ tiêu chuẩn dinh dưỡng.

Một cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh cho khách hàng ở thành phố Mexico. Ảnh: AP


Trong bài phát biểu, Tổng thống Nieto cho biết nội dung của chiến lược trên tập trung vào ba trụ cột chính gồm phát động chiến dịch truyền thông nhằm tăng cường hoạt động thể chất, thực hiện lối sống lành mạnh, hạn chế sử dụng những loại thực phẩm và đồ uống dễ tăng cân; hoàn thiện chế độ bảo hiểm y tế kể cả tự nguyện và bắt buộc, thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm các triệu chứng tăng cân dẫn đến béo phì.

Trong khi đó, chính phủ tiến hành điều chỉnh và bổ sung chính sách y tế công nhằm góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh và có dịch vụ y tế chất lượng cao cho đại đa số dân chúng.

Con số thống kê chính thức cho thấy, hiện Mexico đã vượt Mỹ để đứng đầu thế giới về mức tiêu thụ đồ uống có ga và hàm lượng đường cao với tỷ lệ 163 lít/người/năm. Đây là một trong những yếu tố khiến 70% dân số quốc gia này vào tình trạng thừa cân và béo phì. Chỉ số này ở lứa tuổi thanh thiếu niên là 33% và tỷ lệ tử vong do bệnh đái tháo đường chiếm tới 25%.

Theo tính toán của tổ chức Oxfam Mexico, nếu chính phủ áp mức thuế 20% đối với đồ uống có đường, thì mức tiêu thụ sẽ giảm từ 16 đến 24% trong khi nền kinh tế nước này tiết kiệm được ít nhất 2,3 tỷ USD số tiền chi cho loại đồ uống này.


TTXVN/Tin tức
Tỷ lệ thừa cân béo phì ngày càng cao

Tình trạng thừa cân béo phì đang gia tăng nhanh chóng, trong 10 năm tỷ lệ thừa cân béo thì tăng 9 lần và đang là gánh nặng cho ngành y tế, kinh tế - xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN