Mexico tiếp tục lập kỷ lục thu hút kiều hối

Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) ngày 1/4 thông báo lượng kiều hối đổ về quốc gia này trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 9,08 tỷ USD - mức cao kỷ lục mới trong giai đoạn này và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước (hơn 8,7 tỷ USD).

Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 500 peso Mexico và đồng 100 đô la Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo thống kê của Banxico cho biết lượng kiều hối trung bình mỗi người Mexico tại nước ngoài gửi về nước trong 2 tháng qua đạt 386 USD/tháng, tăng 3,4% so với cùng giai đoạn năm 2023. Số giao dịch chuyển khoản tiền đó về nước tại nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh tăng 0,3%, trong đó phần lớn là chuyển khoản điện tử. Chỉ riêng tháng 2/2024, Mexico đã tiếp nhận hơn 4,51 tỷ USD kiều hối, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, Banxico cũng cho biết người dân tại quốc gia Mỹ Latinh này đã chuyển 218 triệu USD ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp sự gia tăng dòng tiền trên đổ về Mexico, Ngân hàng BBVA (Tây Ban Nha) cảnh báo tỷ trọng kiều hối đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đã giảm từ 4% xuống 3,5% trong giai đoạn 2022-2023 do giá trị đồng nội tệ Peso của Mexico tăng mạnh so với đồng USD. 

Năm 2023, Mexico đã thu lượng kiều hối kỷ lục với hơn 63,4 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2022. Đây là năm thứ 10 liên tiếp kiều hối gửi về Mexico tăng. 

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Mexico là nước tiếp nhận lượng kiều hối lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ. Dòng tiền này là nguồn cung ngoại tệ lớn thứ hai của Mexico, chỉ sau xuất khẩu ô tô và đem lại nguồn thu lớn hơn cả ngành nông nghiệp, vốn đóng góp 3% vào GDP tại quốc gia 130 triệu dân này. 

Theo Trung tâm Nghiên cứu Tiền tệ Mỹ Latinh (Cemla), khoảng 4,9 triệu hộ gia đình và 11,1 triệu người trưởng thành tại Mexico nhận tiền gửi về từ người thân ở nước ngoài.

Phương Lan (TTXVN)
Mexico: Xem xét tăng thuế đối với 600 sản phẩm nhập khẩu từ châu Á
Mexico: Xem xét tăng thuế đối với 600 sản phẩm nhập khẩu từ châu Á

Ngày 28/2, Bộ Kinh tế Mexico (SE) thông báo nước này sẽ xem xét khả năng tăng từ 10% - 25% thuế chống bán phá giá đối với ít nhất 600 mặt hàng có xuất xứ châu Á. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN