Mexico nghiên cứu thành lập hệ thống quốc gia tìm kiếm người mất tích

Ngày 7/5, trong phiên thảo luận về Luật chống mất tích, Thượng viện Mexico đã đưa ra đề xuất thành lập một hệ thống quốc gia tìm kiếm người mất tích.

Theo dự thảo, hệ thống sẽ bao gồm ủy ban quốc gia về tìm kiếm, các ủy ban nhà nước liên quan và một một cơ quan quốc gia về đăng ký người mất tích và chưa xác định vị trí. 


Khi được thông qua, Luật chống mất tích bắt buộc các cơ quan chức năng áp dụng và thực hiện các biện pháp bảo vệ toàn diện nhất nhằm đảm bảo nhân phẩm, an toàn, phúc lợi về thể chất và tâm lý, cũng như quyền riêng tư của nạn nhân. Trong trường hợp nhận được báo cáo hoặc thông báo về sự mất tích của trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi), cơ quan chức năng sẽ ngay lập tức mở hồ sơ điều tra trong tất cả các trường hợp và bắt đầu chiến dịch tìm kiếm chuyên ngành đặc biệt. Luật quy định loại tội phạm này sẽ bị truy tố mặc nhiên và có tính vĩnh viễn hoặc liên tục khi chưa tìm thấy, chưa xác định được vị trí của người mất tích hoặc tìm thấy thi thể nhưng chưa hoàn toàn xác minh danh tính của nạn nhân. Đề xuất của Thượng Viện sẽ được Hạ viện thảo luận và xem xét thông qua.


Một trong những vụ mất tích gây chấn động Mexico và hiện vẫn đang bế tắc trong khâu điều tra đó là vụ 43 sinh viên biến mất vào đêm 26/9/2014 khi đoàn xe chở họ bị tấn công ở thành phố Iguala khiến 6 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Vụ việc đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố ở Mexico và chính phủ đã mở một cuộc điều tra trên diện rộng, đồng thời đẩy uy tín của chính quyền Tổng thống Enrique Peña Nieto xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử Mexico.


Mexico là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nạn buôn bán ma túy. Trong thập kỷ qua, cuộc chiến chống ma túy và sự thanh toán giữa các băng đảng ma túy đã cướp đi sinh mạng của gần 140.000 người và hơn 30.000 người mất tích.


TTXVN/Tin Tức
Mexico lại báo động vì nguồn phóng xạ bị đánh cắp
Mexico lại báo động vì nguồn phóng xạ bị đánh cắp

Mexico tiếp tục phải báo động tại nhiều bang vì xe ô tô chở nguồn phóng xạ nguy hiểm của nước này bị đánh cắp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN