Mexico hoàn thành giải ngân hỗ trợ nạn nhân siêu bão Otis

Chính phủ Mexico đã hoàn thành kế hoạch giải ngân 12 tỷ peso (710 triệu USD) hỗ trợ người dân tại Acapulco và Coyuca de Benítez, hai thành phố bị tàn phá nặng nề nhất sau khi siêu bão bão nhiệt đới Otis tràn vào khu vực ven biển miền Tây nước này hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị hư hại sau bão Otis tại Acapulco, bang Guerrero, Mexico ngày 26/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu sáng 28/12 của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cho biết khoản hỗ trợ trên đã đến tay của 270.000 hộ gia đình tại Acapulco và Coyuca de Benítez, tương đương với mức hỗ trợ từ 40.000 – 50.000 peso (2.400 – 2.900 USD) cho mỗi gia đình. Người dân sẽ dùng khoản tiền này để sửa chữa nhà cửa và mua sắm những thiết bị gia đình thiết yếu.

Biểu dương những nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền cũng như người dân địa phương trong quá trình khắc phục hậu quả của siêu bão Otis, ông Obrador khẳng định chính phủ và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ và chung tay với chính quyền và người dân địa phương trong quá trình tái thiết tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão, đặc biệt tại Acapulco, thành phố du lịch biển nổi tiếng mang tính biểu tượng của Mexico.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, Hiệp hội Xây dựng Mexico (CMIC) thông báo các cơ quan chức năng đang khẩn trương lựa chọn phương án tái thiết cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng tại Acapulco với tổng kinh phí dự toán lên tới 270 tỷ peso (tương đương 15,6 tỷ USD). Đây cũng được coi là dự án tái thiết lớn nhất trong lịch sử quốc gia Mỹ Latinh này.

Theo tính toán của Cơ quan Phòng vệ dân sự Mexico, cơn bão Otis vừa qua, với sức gió lên tới 266 km/h, đã gây thiệt hại kinh tế nặng cho nước này với tổng giá trị ước tính lên tới trên 15 tỷ USD. Khoảng 273.000 nhà ở, 600 khách sạn và 120 bệnh viện bị hư hại, trong khi nhiều nhà hàng và cơ sở kinh doanh bị bão tàn phá. Cơn bão đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và  gần 100 người mất tích được ghi nhận là một trong những cơn bão mạnh nhất tràn vào quốc gia Mỹ Latinh này trong 30 năm qua.

Phi Hùng (TTXVN)
Mexico tuyên bố 47 thị trấn là vùng thiên tai sau bão Otis
Mexico tuyên bố 47 thị trấn là vùng thiên tai sau bão Otis

Ngày 2/11, chính quyền Mexico tuyên bố 47 thị trấn ở bang Guerrero, miền Nam nước này, là vùng thiên tai, theo đó những khu vực này được nhận các nguồn lực liên bang hỗ trợ các nỗ lực phục hồi sau cơn bão Otis gây nhiều thiệt hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN