Mexico bắt giữ trùm mafia khét tiếng

Giới chức Mexico ngày 25/5 thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ Juan Manuel Rodriguez Garcia, trùm băng nhóm ma túy khét tiếng bang Tamaulipas, giáp giới với bang Texas của Mỹ.

Đại diện Hội đồng an ninh liên bang Mexico Monte Alejandro Rubido cho biết trùm ma túy này bị bắt giữ trong lúc đang trốn cùng gia đình ở thị trấn San Pedro Garza Garcia thuộc bang Nuevo Leon.

Theo một quan chức giấu tên, băng nhóm của Rodriguez Garcia có tên là Gulf Cartel, hoạt động trên địa bàn dọc theo con sông Rio Grande (Ri-ô Gran) và đang tranh giành quyền kiểm soát hoạt động phạm tội trên toàn bang Tamaulipas. Trong thời gian qua, băng nhóm này nắm quyền kiểm soát các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy và vũ khí, rửa tiền, bắt cóc, sát hại nhiều người nhập cư. Ngoài ra, băng nhóm này cũng thu tiền bảo kê các tổ chức tội phạm tìm cách sang Mỹ bất hợp pháp.

Biên giới Mỹ - Mexico trở thành "cửa ngõ" được giới tội phạm thường xuyên sử dụng làm nơi trung chuyển ma túy và buôn bán người. Theo thống kê, bạo lực liên quan đến các băng nhóm ma túy và tổ chức tội phạm ở Mexico đã cướp đi sinh mạng của khoảng 70.000 người kể từ năm 2006.


TTXVN/ Tin  tức
Mexico tiêu diệt trùm ma túy được cho là đã chết
Mexico tiêu diệt trùm ma túy được cho là đã chết

Trùm ma túy khét tiếng Nazario Moreno, người được cho đã chết cách đây 3 năm, đã bị bắn hạ trong một vụ đụng độ với lực lượng an ninh nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN