Mêhicô tăng cường tình đoàn kết với Cuba

Ngày 10/3, Cuộc gặp gỡ lần thứ 17 đoàn kết với Cách mạng Cuba đã khai mạc tại bang Oaxaca ở miền Nam Mêhicô với sự tham dự của hàng trăm đại biểu đại diện cho 20 bang và đặc khu thủ đô nhằm đấu tranh đòi dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế mà chính quyền Mỹ áp đặt đối với Cuba nhiều năm qua.

Phát biểu với giới báo chí, ông Jesús Escamilla, ủy viên thường trực Ủy ban Mêhicô đoàn kết với Cuba cho biết trong thời gian hai ngày, các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi những biện pháp hữu hiệu nhất để đòi Mỹ trả tự do vô điều kiện cho 5 thanh niên Cuba đang bị giam giữ trái phép tại nước này từ năm 1998 và tiến hành nhiều hoạt động chính trị và văn hóa khác, trong đó có giao lưu với đại diện Cuba, chiếu phim và triển lãm những thành tựu của cách mạng Cuba... Dự kiến, hội nghị sẽ ra tuyên bố ủng hộ nhân dân và cách mạng Cuba.

Mêhicô luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Cuba kể từ lúc Cách mạng Cuba còn trong giai đoạn mở đầu cho đến khi thành công và trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Quốc gia này cũng luôn đi đầu trong phong trào đoàn kết và ủng hộ Cách mạng Cuba./.


TTXVN/Tin Tức
Phản đối việc loại Cuba khỏi OAS
Phản đối việc loại Cuba khỏi OAS

Hai ngày sau khi quyết định không mời Cuba tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) do thiếu sự đồng thuận được đưa ra, một loạt nước Mỹ Latinh đã lên tiếng chỉ trích việc loại quốc đảo này khỏi sự kiện quan trọng nhất của các nước ở Tây Bán cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN