Mêhicô: Hạn hán nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua


Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Mêhicô cho biết, Durango là địa phương bị thiệt hại cao nhất, với gần 500 nghìn hécta đất trồng bị sa mạc hóa, thất thu gần 9 triệu tấn ngô và đậu trong niên vụ 2010-2011 và 300 nghìn súc vật bị chết khô, trong khi chính quyền địa phương liên tục phải dùng xe téc chở nước cứu trợ cho nhiều điểm dân cư vì trong cả năm lượng mưa chỉ đạt 542 mm/năm.


Hạn hán đang hoành hành tại miền Bắc Mêhicô. Nguồn: Internet


Trước tình hình trên, Chính phủ Mêhicô đã đầu tư 2 tỷ peso (tương đương 153 triệu USD) cho các chương trình trợ cấp khẩn cấp cho nhân dân vùng bị hại, tập trung vào các dự án tạo thêm việc làm tạm thời để tăng thu nhập, mua lương thực, thực phẩm và nước uống, quản lý nguồn nước và chuyển đổi thâm canh các loại cây trồng chịu hạn trên 25.000 hécta.

Trong khi đó, Bộ Phát triển xã hội của nước này đã quyết định mở rộng đối tượng được hưởng các chương trình cứu trợ khẩn cấp, phát 1.200 xe téc loại 10 nghìn lít/chiếc cho những địa phương bị hạn hán nặng, song song với việc phân phối miễn phí bánh ngô đã qua chế biến và tăng cường thêm một số vitamin và chất khoáng cho hơn 2,5 triệu người dân. Bên cạnh đó, Tổng thống Felipe Calderon cũng kêu gọi phong trào ủng hộ nạn nhân hạn hán trên toàn quốc với mục tiêu không để một người đói khát vì thiếu lương thực và nước uống trong những ngày cuối năm 2011.

TTXVN/Tin Tức

Gần 50% diện tích Mêhicô bị hạn hán kéo dài
Gần 50% diện tích Mêhicô bị hạn hán kéo dài

Gần 50% diện tích lãnh thổ của Mêhicô đang phải gánh chịu hậu quả của nạn hạn hán dài nhất trong vòng 40 năm qua, trong đó có 10 bang miền bắc là các địa phương dẫn đầu trên toàn quốc về sản lượng ngô, đậu và cà chua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN