Mêhicô đề nghị làm rõ vụ bắt cóc đại sứ tại Vênêxuêla

Bộ Ngoại giao Mêhicô ngày 30/1 đã ra thông báo chính thức đề nghị chính phủ Vênêxuêla tiến hành điều tra nguyên nhân vụ bắt cóc Đại sứ nước này tại Vênêxuêla Carlos Pujalte và phu nhân là Paloma Ojeda tại thủ đô Caracát đêm 29/1. Cả hai người đã được trả tự do vào rạng sáng 30/1.

Ông Carlos Pujalte. Nguồn: Internet

Bộ Ngoại giao Mêhicô khẳng định sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng Vênêxuêla trong công tác điều tra, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của chính phủ Vênêxuêla trong quá trình tìm kiếm và giải cứu an toàn gia đình Đại sứ Ojeda. Theo Bộ Ngoại giao Mêhicô, ngay sau khi được trả tự do sau 4 giờ bị giam giữ, Đại sứ Pugiatê đã ra trình báo Viện kiểm sát địa phương và thông qua con đường ngoại giao đề nghị làm sáng tỏ vụ việc.

Tốt nghiệp ngành luật, ông Pujalte bắt đầu con đường ngoại giao chuyên nghiệp từ năm 1980 và đã từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan đại diện của Mêhicô tại nước ngoài, trong đó có Tổng lãnh sự tại Tôrôntô (Canađa), Đại sứ tại Côxta Rica và Liên hợp quốc.

Đây là vụ bắt cóc gây chú ý mới nhất tại Vênêxuêla - nơi có dấu hiệu tội phạm gia tăng trong thời gian gần đây. Trước đó, lãnh sự Chilê cũng đã bị trúng đạn trong một vụ bắt cóc kéo dài hai giờ tại quốc gia Nam Mỹ này.

TTXVN/ Tin Tức
Taliban nhận trách nhiệm vụ bắt cóc hàng chục thanh niên Pakixtan
Taliban nhận trách nhiệm vụ bắt cóc hàng chục thanh niên Pakixtan

Lực lượng Taliban tại Pakixtan (TTP) ngày 3/9 đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ bắt cóc hơn 30 thanh niên Pakixtan khi nhóm này đi lạc qua khu vực biên giới sang Ápganixtan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN