Mẹ nhẫn tâm đánh chết con 7 tuổi chỉ vì ăn chậm

Một bé gái 7 tuổi đã tử vong tại bệnh viện sau khi được đưa tới đây với những vết thương nghiêm trọng do mẹ đẻ đánh.

Chú thích ảnh
Một bức ảnh em bé đáng thương đã bị xoá mờ. Ảnh: Sohu

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin, cảnh sát huyện Zouping, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bắt giữ một phụ nữ bị nghi đã đánh đứa con gái 7 tuổi của mình đến chết chỉ vì bé ăn chậm.

Vụ việc xảy ra từ 3/8 và một ngày sau đó người mẹ bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Theo tờ Tin chiều Qilu, người phụ nữ đã đánh đứa con gái bé bỏng bằng một chiếc bàn là vì điên tiết với cách ăn uống của bé trong bữa trưa thứ Bảy 3/8.

Người mẹ nhẫn tâm đã doạ nạt con rằng cô bé sẽ ăn đòn nếu tiếp tục ăn chậm. Sau vài lần quát nạt, trước khi trừng phạt đứa con, chị ta đã bắt chồng phải rời khỏi phòng.

"Tôi không dám ngăn vợ. Cô ấy còn đánh cả tôi khi tôi ngăn cô ta đánh con", anh chồng được tờ báo dẫn lời cho biết.

Người chồng thuật lại, khi anh ta trở lại phòng thì cơ thể con gái đã đầy vết thương và bầm dập. Người bố xốc con định đưa đến bệnh viện thì bị vợ ngăn lại.

Tình trạng của đứa trẻ ngày càng xấu đi và khi cuối cùng được bố đưa đến bệnh viện vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày thì đã quá muộn. Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu, bệnh nhi đã tử vong 2  tiếng sau đó.

Theo trang mạng Sohu, đám tang cô bé được tổ chức vào chiều 6/8.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Quốc hội Pháp thông qua luật cấm cha mẹ đánh con
Quốc hội Pháp thông qua luật cấm cha mẹ đánh con

Ngày 2/7, Quốc hội Pháp đã thông qua một biện pháp chủ yếu mang tính biểu tượng, theo đó cấm các cha mẹ đánh đập con trong bối cảnh hành vi này vốn bị Liên hợp quốc (LHQ) lên án song vẫn trở nên phổ biến tại nước này. Với động thái trên, Pháp đã trở thành quốc gia thứ 55 trên thế giới cấm đánh đập trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN