Máy tính chứa dữ liệu về kế hoạch an ninh cho Olympic Paris 2024 bị đánh cắp

Cảnh sát Pháp ngày 27/2 cho biết một chiếc túi bên trong có máy tính xách tay và 2 thẻ nhớ USB lưu trữ dữ liệu về kế hoạch đảm bảo an ninh cho Thế vận hội mùa Hè 2024 (Olympic Paris 2024) đã bị đánh cắp trên một chuyến tàu ở ga Gare du Nord của Paris.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 và Paralympic Paris 2024 tại Saint-Denis, ngoại ô Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiếc túi này thuộc về một kỹ sư làm việc tại Tòa thị chính Paris, được đặt trong khoang hành lý phía trên ghế ngồi của tàu điện ngầm. Do chuyến tàu bị hoãn, kỹ sư này quyết định xuống tàu để đổi sang chuyến tàu khác. Lúc này, anh mới phát hiện chiếc túi đã "không cánh mà bay".

Kỹ sư này cho biết máy tính xách tay và 2 chiếc USB chứa nhiều dữ liệu quan trọng, trong đó có thông tin kế hoạch đảm bảo an ninh cho Olympic Paris 2024. Hiện cảnh sát giao thông khu vực đang tiến hành điều tra vụ việc. Tòa thị chính Paris chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26/7 đến ngày 11/8 năm nay. Dự kiến, nhà chức trách Pháp sẽ triển khai hơn 35.000 nhân viên an ninh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, trong đó có khoảng 2.000 cảnh sát ở thủ đô Paris.

Phan An (TTXVN)
Những suất dự Olympic Paris 2024 cuối cùng sẽ được xác định trong tháng 6
Những suất dự Olympic Paris 2024 cuối cùng sẽ được xác định trong tháng 6

Thế vận hội mùa hè (Olympic Paris) 2024 sẽ chính thức khai màn từ ngày 26/7 đến ngày 11/8. Để hoàn thành mục tiêu đề ra là có từ 12 - 15 suất tham dự, các môn thi đấu trọng điểm của thể thao Việt Nam buộc phải “tăng tốc tối đa” tìm kiếm những tấm vé tham dự chính thức sự kiện thể thao đa môn lớn nhất hành tinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN