Máy bay Syria trở lại căn cứ Shayrat, nơi hứng 59 quả Tomahawk

Quân đội Syria bắt đầu di chuyển máy bay chiến đấu và binh sĩ về căn cứ không quân Shayrat, nơi trước đó đã bị tên lửa Mỹ oanh tạc bằng hàng chục quả tên lửa hành trình Tomahawk.

Căn cứ Shayrat sau khi trúng tên lửa Tomahawk Mỹ hôm 6/4/2017.

Kênh truyền hình NBC News dẫn lời ba quan chức giấu tên của Mỹ từ Bộ Quốc phòng cho biết thông tin trên. 

Shayrat chính là phi trường quân sự bị Mỹ nã 59 quả tên lửa Tomahawk hôm 6/4 vừa qua nhằm đáp trả cái mà Mỹ gọi là vụ tấn công hoá học vào thường dân Syria vài ngày trước đó. 

Vụ tấn công hôm 4/4 tại thị trấn Khan Shaykhun, tỉnh Idlib được cho là do các máy bay Syria xuất kích từ căn cứ này thực hiện. Sau vụ oanh kích, phe đối lập Syria và Mỹ tuyên bố đây là một vụ tấn công vũ khí hoá học làm 80 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. 

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Assad và Tổng thống Nga Putin đều khẳng định, cuộc không kích đó của lực lượng chính phủ Syria được tiến hành bởi vũ khí thông thường và đã đánh trúng kho vũ khí hoá học mà lực lượng đối lập cất trữ. 

Dàn máy bay Syria khi được sơ tán tới căn cứ của Nga sau vụ không kích.

Chính quyền Syria tuyên bố rằng họ chưa bao giờ sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường và những kẻ khủng bố, trong khi toàn bộ kho vũ khí hóa học đã được đưa ra khỏi đất nước dưới sự kiểm soát của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hoá học (OPCW) từ trước đó. Nga và Syria đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ việc, nhưng không được phe đối lập và Mỹ ủng hộ.

Trong khi không đưa ra được bằng chứng xác thực, đêm 6/4, các tàu chiến Mỹ đã phóng liên tiếp 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ Shayrat.

Sau khi bị tấn công, quân đội Syria đã tiến hành sửa chữa các cơ sở vật chất bị hư hại tại sân bay Shayrat, và chỉ sau vài ngày họ đã bắt đầu đưa các máy bay chiến đấu Su-22 và MiG-23 trở lại căn cứ.

Cho đến nay, chưa một quan chức Mỹ nào khẳng định liệu chính quyền Syria có cất trữ vũ khí hoá học tại căn cứ Shayrat  hay không. 

Phan Long/Báo Tin Tức
Bất ngờ với lý do quân đội Syria bất lực trước tên lửa Tomahawk
Bất ngờ với lý do quân đội Syria bất lực trước tên lửa Tomahawk

Những lý do mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad đưa ra có thể khiến người ta càng thêm lo ngại về khả năng bảo vệ đất nước của hệ thống phòng không mà quân đội Syria đang sở hữu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN