Máy bay quân sự rơi gần thủ đô của Syria

Hãng thông tấn SANA của Syria (Xyri) đưa tin ngày 20/9, một máy bay quân sự bị rơi ở Douma, gần thủ đô Damascus (Đamát), tuy nhiên, chi tiết của vụ này chưa được tiết lộ.

 

Trong khi đó, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho rằng lực lượng nổi dậy đã bắn hạ chiếc máy bay này sau một loạt vụ nổ rung chuyển thị trấn Douma.

 

Trước đó, lực lượng nổi dậy đã thừa nhận bắn rơi một máy bay lên thẳng ở ngoại ô Damascus ngày 27/8.

 

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội và các tay súng đối lập ở tỉnh miền Bắc Aleppo. Hãng SANA cho biết hơn 100 tay súng đã bị tiêu diệt trong chiến dịch truy quét "các phần tử khủng bố" của quân đội Syria.

 

Tình hình Syria tiếp tục bất ổn. Trong ảnh: Những chiếc xe bị phá huỷ trong cuộc xung đột tại thành phố Aleppo ngày 17/9. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Trong một diễn biến khác, ngày 20/9, trong khuôn khổ viện trợ nhân đạo cho người dân Syria, Nga đã phái một máy bay Il-76 chở 38 tấn đường, cá và thịt hộp, cùng thức ăn cho trẻ em đã đến Syria lúc 5h35 sáng nay (giờ GMT).

 

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Nga cung cấp 4,5 triệu USD cho Chương trình Lương thực Liên hợp quốc (LHQ), 1,5 triệu USD cho văn phòng điều phối cứu trợ nhân đạo LHQ và 2 triệu phrăng Thụy Sĩ (2,14 triệu USD) cho Hội Chữ thập đỏ quốc tế để viện trợ nhân đạo cho Syria.

 

Trong những tháng gần đây, Nga đã cung cấp cho Syria 80 tấn đồ viện trợ nhân đạo.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN