Máy bay quân sự Mỹ rơi tại Ápganixtan

Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết một máy bay lên thẳng Black Hawk của lực lượng quân đội Mỹ đã bị rơi ngày 19/4 khi đang làm nhiệm vụ tại miền Tây Nam Ápganixtan. Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 4 binh sĩ, có khả năng đều là người Mỹ, và hiện chưa rõ số phận của những binh sĩ này.

Trong một thông báo, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Ápganixtan (ISAF) thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) cho biết nguyên nhân tai nạn có thể là do điều kiện thời tiết xấu, song cũng không loại trừ khả năng là hành động trả đũa của phiến quân Taliban và lực lượng nổi dậy tại Ápganixtan. Hiện trường vụ tai nạn hiện đã được phong tỏa. Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra một ngày sau khi truyền thông Mỹ cho đăng tải các bức ảnh chụp lính Mỹ tạo dáng bên những thi thể được cho là của các phần tử đánh bom liều chết người Ápganixtan hồi năm 2010. Vụ bê bối mới này khiến quan hệ giữa Mỹ và Ápganixtan thêm căng thẳng.



Máy bay lên thẳng Black Hawk của Mỹ. Ảnh: Internet.



Trong khi các vụ rơi máy bay quân sự xảy ra khá thường xuyên tại Ápganixtan, ISAF hiếm khi khẳng định lực lượng Taliban gây ra các vụ này. Trước đó, ngày 16/3, một máy bay lên thẳng đã gặp nạn tại thủ đô Cabun của Ápganixtan, làm 12 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ và 2 dân thường thiệt mạng. Hồi đầu năm, 6 binh sỹ Mỹ cũng đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại tỉnh Helmand - một trong những thành lũy của phiến quân Taliban. Tháng 8/2011, chiếc trực thăng CH-47 Chinook chở 38 người, gồm 30 lính của Lực lượng đặc nhiệm Mỹ, một phiên dịch người địa phương và 7 lính đặc nhiệm Ápganixtan, đã bị rơi ở miền Đông Ápganixtan khiến toàn bộ số người trên máy bay thiệt mạng. Đây là vụ rơi máy bay gây tổn thất lớn nhất về người đối với ISAF kể từ năm 2001.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ cho biết một máy bay tư nhân hạng nhẹ đã gặp nạn tại vùng biển thuộc Vịnh Mêhicô. Tai nạn xảy ra vào lúc 12 giờ 15 phút (giờ địa phương) ngày 19/4, khi chiếc máy bay đang thực hiện lộ trình từ bang Louisiana, miền Nam nước Mỹ, tới bang Florida. Chiếc máy bay đã bay lòng vòng trong hơn 2 giờ đồng hồ ở độ cao 8.500 mét, trước khi rơi và chìm xuống biển. Trước đó, Không quân Mỹ và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã cử hai máy bay chiến đấu tới hỗ trợ và giám sát chiếc máy bay trên, song không thành công. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do mất áp suất tại buồng lái cộng với viên phi công thiếu kinh nghiệm và không nhanh nhạy khi xử lý sự cố. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra vụ việc.

TTXVN/Tin tức
Thêm một vụ bê bối của lính Mỹ tại Ápganixtan
Thêm một vụ bê bối của lính Mỹ tại Ápganixtan

Ápganixtan một lần nữa lại sục sôi vì những bức ảnh chụp lính Mỹ tạo dáng bên những thi thể được cho là của các phần tử đánh bom liều chết người Ápganixtan hồi năm 2010.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN