Máy bay quân sự Ấn Độ gặp nạn, 6 người thiệt mạng

Ngày 28/3, một máy bay vận tải C-130J Super Hercules của lực lượng không quân Ấn Độ gặp nạn ở bang Rajasthan thuộc miền Tây, làm toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Người phát ngôn lực lượng không quân cho biết máy bay gặp nạn khi đang thực hiện lộ trình định kỳ từ một căn cứ quân sự ở bang Uttar Pradesh.  

Chiếc máy bay C-130J Super Hercules gặp nạn, được Ấn Độ mua của Tập đoàn Lockheed Martin Mỹ trong một hợp đồng mua sáu máy bay trị giá 1,2 tỷ USD, chủ yếu dùng cho hoạt động vận tải. Một trong sáu chiếc máy bay này từng được triển khai cho nhiệm vụ tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích MH-370 của Malaysia.  

Máy bay vận tải A C-130J của không quân Ấn Độ. Ảnh: The Hindu


Đây là vụ tai nạn đầu tiên của loại máy bay Hercules của Mỹ tại Ấn Độ và là sự cố mới nhất trong một loạt vụ việc xảy ra với quân đội Ấn Độ trong thời gian qua. Tháng trước, tư lệnh hải quân Ấn Độ đã từ chức sau khi xảy ra vụ một tàu ngầm hạt nhân ở ngoài khơi Mumbai bị cháy làm hai sĩ quan thiệt mạng. 

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chỉ thị điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.


TTXVN/Tin tức

Ấn Độ không ủng hộ Phương Tây trừng phạt Nga
Ấn Độ không ủng hộ Phương Tây trừng phạt Nga

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này sẽ không ủng hộ Phương Tây trừng phạt Nga về vấn đề Crimea (Crưm) trừ phi biện pháp trừng phạt này được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN