Máy bay Nhật xuất kích đối phó Trung Quốc tần suất kỷ lục

Ngày 17/4, Chính phủ Nhật Bản cho biết từ tháng 3/2012-3/2013, máy bay chiến đấu phản lực của nước này đã được huy động xuất kích với tần suất kỷ lục để đối phó với máy bay Trung Quốc, trong đó phần lớn số lần cất cánh được thực hiện sau khi Tokyo quốc hữu hóa các đảo thuộc quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông.

Máy bay lên thẳng tấn công Apache của Nhật Bản. Ảnh:AFP/ TTXVN.



Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong quãng thời gian 12 tháng trên, các máy bay phản lực chiến đấu của nước này đã cất cánh 306 lần, tăng gấp đôi so với năm trước và cao hơn nhiều so với số lần chúng xuất kích đối phó với máy bay của Nga (247 lần).


Đây là lần đầu tiên máy bay của Trung Quốc vượt Nga để trở thành đối tượng đứng đầu trong các vụ xuất kích của máy bay Nhật. Tháng 9/2012, Chính phủ Nhật Bản đã mua 3 trong số 5 đảo thuộc quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku, và tính từ tháng 10/2012-3/2013, đã có 237 lần xuất kích (chiếm hơn 3/4) là nhằm đối phó với máy bay Trung Quốc.




TTXVN/Tin tức

Tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Tàu chiến Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Sáng 17/4, hai tàu hải quân của Trung Quốc đã tuần tra vùng biển quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN