Máy bay ném bom Nga 'kiểm tra' khả năng phòng không Mỹ

Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược và máy bay quân sự khác của Nga đã bay vào các Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Mỹ ít nhất 16 lần trong 10 ngày qua, các quan chức quốc phòng Mỹ mới đây cho biết.

"Trong tuần qua, NORAD đã phát hiện máy bay Nga hoạt động trong và xung quanh các Vùng nhận dạng phòng không của Mỹ", Thiếu tá Beth Smith, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh miền Bắc và Bộ Tư lệnh Không gian vũ trụ Quốc phòng Bắc Mỹ (NORAD) của Mỹ nói.

Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Tu-95 của Nga. Ảnh: RT


Bà Smith đã tìm cách làm giảm tính nghiêm trọng của các cuộc xâm nhập vốn được cho là "gia tăng đột biến” khi nói rằng các chuyến bay của Nga là thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng khác (xin được giấu tên) đã không đồng tình với tuyên bố của bà Smith. "Đây không chỉ là nhiệm vụ huấn luyện”, vị quan chức trên nói và cho biết thêm rằng các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga xuất hiện nhằm “tìm cách kiểm tra các phản ứng phòng không hoặc các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Mỹ".

NORAD đã xuất kích các máy bay chiến đấu vài lần khi các máy bay chiến lược Nga bay dọc theo những ADIZ của Mỹ. Các máy bay của Nga bao gồm máy bay ném bom hạt nhân hạng nặng Tu-95 Bear, máy bay trinh sát hàng hải Tu-142 Bear và máy bay thu thập tin tức tình báo IL-20, bà Smith cho biết. Những chiếc máy bay trên chủ yếu bay dọc theo ADIZ ở vùng Alaska, nơi bao phủ các quần đảo Aleutian và phần thuộc địa của Mỹ cùng với một sự xâm nhập liên quan đến ADIZ của Canada.

Theo trang mạng News.com.au của Australia, “các hành động như trên là rất hiếm kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 cho đến nay. Tất cả điều này dường như là kết quả trực tiếp của mối quan hệ lạnh nhạt giữa Nga và phương Tây liên quan đến việc sáp nhập Crimea và thảm họa MH17”.

News.com.au cũng cho rằng các máy bay ném bom của Nga cũng đã xâm nhập vào không phận của các nước khác trong năm nay. Trong tháng 6, những máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã phải xuất kích nhằm ngăn cản 4 máy bay của Moskva trên không phận xung quanh các nước vùng Baltic. Những máy bay của Nga bao gồm máy bay ném bom tiên tiến Tu-22M Backfire, Su-27 Flanker, một máy bay radar A-50 và một máy bay vận tải.

Trước đó, vào tháng 5, tờ Aviationist của Mỹ cho biết máy bay Tu-95 của Nga đã bay dọc theo vùng trời của Anh và tiếp cận gần đến các căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam và cả California.

Tuy nhiên, Mỹ cũng đã và đang thực hiện các nhiệm vụ bay trinh sát của mình. Cuối tuần qua, các quan chức Mỹ xác nhận những báo cáo của phương tiện truyền thông Thụy Điển rằng một máy bay do thám của Lầu Năm Góc đã thâm nhập không phận của Thụy Điển vào giữa tháng 7. Chiếc máy bay Maverick này của Mỹ đang thực hiện việc do thám Nga thì bị chặn lại và sau đó đã bay vào không phận của Thụy Điển khi không được phép để tránh máy bay chiến đấu của Nga. Sự việc xảy ra vào ngày 18/7, một ngày sau khi thảm kịch MH17 xảy ra.


CT (Theo RT)

Nga chính thức áp cấm nhiều mặt hàng của Mỹ và phương Tây
Nga chính thức áp cấm nhiều mặt hàng của Mỹ và phương Tây

Ngày 7/8, Nga chính thức áp lệnh "cấm toàn diện" đối với thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá, phô mai, sữa và các sản phẩm từ sữa, rau quả nhập khẩu từ các nước Australia, Canada, Liên minh châu Âu, Mỹ và Na Uy trong thời hạn một năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN