Máy bay Mỹ đã bắn hạ MH370?

Cựu lãnh đạo ngành hàng không đồng thời là học giả nổi tiếng người Pháp Marc Dugain ngày 18/12 cho biết: Đã có sự che giấu thông tin về sự mất tích bí ẩn của chiếc MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia, đưa đến khả năng máy bay có thể đã bị đột nhập và bắn hạ bởi quân đội Mỹ.

Trong bài viết 6 trang đăng tải trên tờ Paris Match, ông Dugain nói rằng MH370 rơi gần Diego Garcia, một hòn đảo của Anh ở ngoài khơi Ấn Độ Dương, đồng thời cũng là căn cứ không quân, do thám chiến lược của quân đội Mỹ. Giả thuyết mới nhất này có đầy đủ các yếu tố của một thiên tiểu thuyết trinh thám và lập tức thu hút chú ý của dư luận.

Có quá nhiều thông tin gây nghi ngờ về sự mất tích bí ẩn của MH370. Ảnh: AFP


Cựu lãnh đạo hãng hàng không Proteus đã dày công đi tới Maldives, gần Diego Garcia. Tại đó, ông nghe được chuyện các cư dân địa phương nói rằng họ đã nhìn thấy chiếc máy bay bay về phía đảo Diego Garcia. “Tôi nhìn thấy một chiếc máy bay cỡ lớn bay ở tầm thấp, có cả vệt màu đỏ và mà xanh trên nền trắng (màu cờ của hãng hàng không Malaysia)” - Kudahuvadhoo, một ngư dân trên đảo, nói với Dugain. Nhiều người khác cũng xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, chính quyền sở tại lại chối bỏ luồng tin trên.

Bị bắn hạ?

Một giả thiết được Dugain đưa ra là việc chiếc MH370 hiện đại đã bị một hacker đột nhập theo kịch bản “mềm” từ xa. Lý do là, năm 2006, Boeing đã phát kiến ra một hệ thống điều khiển từ xa sử dụng một máy tính đặt bên trong hoặc bên ngoài máy bay. Thế nhưng, vị học giả này cũng cho rằng, một quả tên lửa bắn từ xa cũng có thể là nguyên nhân đã làm cho phi hành đoàn không kịp kích hoạt các thiết bị điện tử, trong đó có hệ thống tự động truyền dữ liệu.

Theo Dugain, nguyên nhân dẫn đến khả năng bị bắn hạ này là việc MH370 di chuyển về phía căn cứ Diego Garcia. Đi liền với đó là nhiều diễn biến khác nhau, ví như việc máy bay chiến đấu của Mỹ quyết định bắn hạ MH370, vì lo sợ một vụ tấn công kiểu khủng bố 11/9/2001.

Dugain đã gặp thị trưởng đảo Baarah gần Diego Garcia. Người này đã trưng ra một tập ảnh về các vật thể là tìm thấy bên bờ biển 2 tuần sau khi xảy ra thảm kịch, trước khi quân đội Maldives tiến hành thu giữ. Hai chuyên gia hàng không cùng một quan chức quân sự địa phương kết luận vật thể này là từ bình cứu hỏa trên máy bay Boeing.

Tuy nhiên, phần đáng chú ý nhất trong nghiên cứu mới chính là việc Dugain kết luận: Đã có nhiều điều bị che giấu. Tác giả lưu ý đến thực tế: Chiến dịch tìm kiếm MH370 chủ yếu dựa trên dữ liệu vệ tinh do tập đoàn Inmarsat có trụ sở tại Anh cung cấp, gắn với việc Inmarsat “rất gần gũi với các tổ chức tình báo”.

Theo chuyên gia người pháp, việc “đè nén” nhân chứng tại Maldives, sự kiện các nhân viên tình báo Mỹ tại Diego Garcia “được trang bị các công nghệ hiện đại nhất mà lại để mất dấu một vật thể dài 63m, cùng với thông tin chưa được làm rõ về số hàng được vận chuyển trên máy bay đều là những điểm dẫn đến một âm mưu che giấu quy mô lớn.

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh ngày 18/12, Dugain cũng tiết lộ rằng, một nhân viên tình báo phương Tây đã cảnh báo ông về “mối nguy hiểm” khi tiến hành điều tra vụ mất tích bí ẩn của MH370, khuyên ông nên “để thời gian trả lời mọi việc”.


Hoài Thanh (Theo France24)

Chuyển vùng tìm kiếm MH370 xuống phía Nam
Chuyển vùng tìm kiếm MH370 xuống phía Nam

Các nhà điều tra xác nhận khu vực ưu tiên tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã dịch chuyển về phía Nam vì các phân tích về đường bay cho thấy máy bay có thể đã bị cuốn vào Ấn Độ Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN