Máy bay không người lái Triều Tiên lại làm thế giới bất ngờ

Sau các chương trình tên lửa, hạt nhân, việc Triều Tiên có hẳn một chương trình về phát triển máy bay không người lái đã làm nhiều người bất ngờ trước tiềm năng quân sự của Bình Nhưỡng.

4 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 31/3, một vật thể bay không xác định rơi xuống đảo Baengnyeong, Hàn Quốc. Tiến hành kiểm tra, người ta phát hiện ra rằng đó không phải là đĩa bay, mà là một máy bay không người lái (UAV). Không có dấu hiệu nhận dạng trên thân thiết bị bay, nhưng các nghiên cứu sau đó cho thấy UAV này do Triều Tiên thiết kế và phát triển.

Xác chiếc UAV được cho là của Triều Tiên rơi trong lãnh thổ Hàn Quốc hôm 31/3. Ảnh: AP


Đây không phải là lần đầu tiên UAV của Triều Tiên rơi ở Hàn Quốc trong vài tuần trở lại đây. Một chiếc UAV cũng đã rớt ở thành phố Paju gần biên giới hôm 24/3.

Giới quân sự Hàn Quốc đã mổ xẻ và phát hiện ra nhiều điều thú vị. Chiếc máy bay bị rớt hôm 31/3 vừa qua bay trên bầu trời Paju, sau đó tiến vào Seoul, bay về hướng Nhà Xanh (dinh Tổng thống Hàn Quốc), chụp hình có độ phân giải cao cao các trụ sở cơ quan chính phủ và các đơn vị quân đội. Các thiết bị hoạt động tốt và ảnh có độ nét rất ấn tượng. Hoàn thành nhiệm vụ, chiếc UAV hướng ngược lại phía Bắc, nhưng bị rơi trước khi tiến được đến giới tuyến.

Đây là lần đầu tiên máy bay không người lái của Triều Tiên được phát hiện xâm nhập vào sâu bên trong lãnh thổ Hàn Quốc. Đã có nhiều thông tin đồn đoán rằng Triều Tiên theo đuổi các chương trình phát triển UAV. Truyền thông Triều Tiên thậm chí còn đưa tin, hình ảnh về chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại một cơ sở nghiên cứu máy bay không người lái. Nhiều không tin, cho rằng đây là cách thức “tuyên truyền” của Bình Nhưỡng. Nhưng vụ việc vừa qua đã chứng tỏ rằng, chương trình máy bay không người lái của Triều Tiên không những chỉ tồn tại, mà nó còn đạt tới những tiến bộ nổi trội.

Khi Triều Tiên sở hữu một lượng khá các UAV, nó có thể thay đổi cán cân tiềm lực tình báo giữa hai miền Nam - Bắc. Liên minh Mỹ - Hàn chủ yếu dựa vào tình báo kĩ thuật, mà nhiều nhất là tình báo không ảnh. Những hoạt động công nghiệp, quân sự ở Triều Tiên đều chủ yếu được thu thập dưới “con mắt” do thám điện tử. Triều Tiên thì vẫn chưa có được năng lực tình báo kĩ thuật như của Mỹ, Hàn Quốc. Điều này bó buộc Bình Nhưỡng phải phái các nhân viên tình báo thâm nhập qua biên giới, đi sâu vào nội địa Hàn Quốc. Đó là những nhiệm vụ rất khó khăn, nguy hiểm, có thể phải trả giá đắt vì đổ vỡ.

Phát hiện về chương trình máy bay không người lái này cho thấy: Chính sách “tiên quân” mà Bình Nhưỡng thực thi có thể tạo ra những bước tiến lớn trong các lĩnh vực mà họ cho là có ý nghĩa chính trị-chiến lược quan trọng, bất chấp nền kinh tế còn gặp khó khăn. Cùng với chương trình tên lửa, hạt nhân, dự án phát triển máy bay không người lái này là minh chứng rõ nét cho xu hướng trên. Triều Tiên có tiềm lực quân sự thực thụ và họ hoàn toàn có thể tạo ra nhiều “rối rắm” đối với các thế lực bên ngoài.

HT (aljazeera)

Đắm tàu, 13 thủy thủ Triều Tiên chết và mất tích
Đắm tàu, 13 thủy thủ Triều Tiên chết và mất tích

Phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết đã cứu được 3 thủy thủ Triều Tiên và tìm thấy 2 thi thể, trong khi 11 người còn lại vẫn mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN