Máy bay không người lái Mỹ giết hại 775 dân thường Pakixtan

"Cơ quan báo chí điều tra" có trụ sở ở Luân Đôn vừa ra một báo cáo cho biết các máy bay không người lái của Mỹ đã giết hại 775 thường dân Pakixtan, trong đó có 173 trẻ em, trong 300 vụ không kích tại các khu vực bộ lạc của Pakixtan kể từ khi các cuộc không kích này bắt đầu tháng 6/2004.

Một máy bay không người lái của Mỹ. Ảnh: Internet.

Hãng Tân Hoa xã trích dẫn báo cáo ra ngày 15/10 trên cho biết đã có khoảng từ 1.141 đến 1.225 người bị thương trong các cuộc không kích này, chủ yếu tại các khu vực bộ lạc ở Waziristan, giáp với Ápganixtan.

Nhật báo "Dawn" dẫn nhiều số liệu thương vong trong báo cáo và cho biết ít nhất đã có 2.318 người đa phần bị xem là phiến quân, đã bị giết trong các cuộc tấn công đó. Trong số 300 vụ không kích của máy bay không người lái kể từ ngày 17/6/2004, có 248 vụ diễn ra trong ba năm đầu cầm quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama, tính trung bình ở mức gần 4 ngày/vụ.

Trả lời phỏng vấn của "Dawn", người đứng đầu cơ quan điều tra cuộc chiến tranh bí mật của Mỹ này, ông Chris Woods cho biết các số liệu trên được tổng hợp từ các nguồn tin báo chí có uy tín, bao gồm các cơ quan báo chí quốc tế và phương tiện truyền thông đáng tin cậy của Pakixtan. Theo ông Woods, bản thân CIA mới đây cũng thừa nhận đã sát hại 2.050 người. Và bất chấp những bằng chứng chắc chắn về cái chết của thường dân trong các vụ không kích do CIA tiến hành, Mỹ vẫn tuyên bố kể từ tháng 5/2010, họ không giết hại một thường dân nào ở Pakixtan.

Ông Woods cho biết chỉ riêng trong năm nay, CIA đã tiến hành 66 vụ không kích tại Pakixtan và gần đây đã nối lại hoạt động của máy bay không người lái ở Yêmen.

Q.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN