Máy bay Hawaii Airlines hạ cánh khẩn tại Nhật Bản

Lần thứ hai trong tháng 7, một máy bay của Hãng hàng không Hawaii (Hawaii Airlines) đã hạ cánh khẩn cấp ở Nhật Bản.

Một máy bay của Hawaii Airlines.

Một quan chức thuộc Tập đoàn Sân bay Quốc tế Narita ngày 28/7 cho biết một máy bay của Hawaii Airlines đã hạ cánh khẩn cấp ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Chiếc máy bay Boeing 767 thực hiện chuyến bay số hiệu HA 442 cất cánh từ thành phố Sapporo, phía Bắc Nhật Bản, trong hành trình đến thành phố Honolulu ở Hawaii, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Narita, ngoại ô thủ đô Tokyo, vào lúc 22 giờ 53 phút đêm 27/7 theo giờ địa phương (20 giờ 53 phút giờ Việt Nam).

Theo quan chức trên, phi công đã thông báo về hiện tượng bất thường ở hệ thống thủy lực của máy bay. Nguồn tin khẳng định toàn bộ 248 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều an toàn.

Hiện văn phòng Hãng hàng không Hawaii ở Tokyo chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc. Đây là lần thứ hai máy bay của Hãng hàng không Hawaii phải hạ cánh khẩn cấp ở Nhật Bản trong vòng chưa đầy 10 ngày.

Ngày 18/7 vừa qua, chuyến bay số hiệu HA 458 của hãng này đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Haneda ở Tokyo sau khi hệ thống báo hiệu trong buồng lái hiển thị có dấu hiệu bất thường ở hệ thống thủy lực.

Lốp máy bay đã bị nổ khi hạ cánh, một đường băng ở sân bay Haneda phải đóng cửa và một số chuyến bay bị hủy. Toàn bộ 293 hành khách và phi hành đoàn đều an toàn.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay Triều Tiên hạ cánh khẩn cấp tại Trung Quốc
Máy bay Triều Tiên hạ cánh khẩn cấp tại Trung Quốc

Hãng thông tấn Tân Hoa đưa tin một máy bay thuộc hãng hàng không quốc gia Air Koryo của Triều Tiên ngày 22/7 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc do có cháy trên máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN