Máy bay chở Tổng thống Philippines gặp sự cố kỹ thuật

Máy bay chở Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos đã gặp sự cố kỹ thuật nhỏ, vài phút sau khi cất cánh vào sáng 14/6, buộc phi công phải điều khiển máy bay quay lại căn cứ không quân gần Manila và đổi máy bay khác.

Theo kế hoạch, Tổng thống Marcos đáp chuyến bay đến tỉnh Nam Cotabato, miền Nam Philippines để tham dự buổi công bố Chương trình cơ giới hóa và sản xuất lúa gạo ở tỉnh này. Tuy nhiên, người phát ngôn của Không quân Philippines (PAF), Đại tá Maria Consuelo Castillo cho biết máy bay chỉ huy và kiểm soát G280 chở Tổng thống sáng nay đã phải quay trở lại căn cứ vài phút sau khi cất cánh do một vấn đề kỹ thuật nhỏ liên quan hoạt động của cánh tà sau của máy bay. Theo bà, sự cố này không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, do PAF duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn bay, phi công đã quyết định quay lại Căn cứ Không quân Villamor ở thành phố Pasay để đề phòng và kiểm tra kỹ lưỡng máy bay này.

Bà Castillo cho biết PAF đã chuẩn bị sẵn một máy bay dự phòng, C295, do đó chuyến bay của Tổng thống Marcos đã được nối lại ngay lập tức.

Thanh Tú (TTXVN)
Tổng thống Philippines kỳ vọng 'chương mới' trong hợp tác với Trung Quốc
Tổng thống Philippines kỳ vọng 'chương mới' trong hợp tác với Trung Quốc

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, phát biểu ngày 3/1, trước khi lên đường thăm chính thức Trung Quốc trong 3 ngày, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhấn mạnh ông sẽ mở ra một chương mới trong hợp tác chiến lược toàn diện giữa Philippines và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN