Máy bay chở 322 khách vỡ cánh, đáp khẩn cấp xuống Manchester

Máy bay hãng Thomas Cook có hành trình tới Cuba đã buộc phải quay đầu, hạ cánh khẩn cấp ở Manchester, Anh với một bên cánh máy bay bị vỡ.

Cánh trái máy bay bị vỡ.

Trả lời tờ Mail Online, phát ngôn viên sân bay Manchester cho biết chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Manchester, Anh, tới thành phố Holguin, Cuba vào lúc 12h20 trưa 26/6 nhưng buộc phải quay đầu về Manchester và hạ cánh xuống sân bay này vào khoảng 15h.

Trong các bức ảnh được chụp tại sân bay, chiếc máy bay chở 322 hành khách đã bị vỡ một phần cánh trái.
Trong khi đó, hãng Thomas Cook cho hay chiếc máy bay “nghi bị trục trặc kỹ thuật” trên không và phải quay lại.

“Chuyến bay số hiệu MT2652 của Thomas Cook Airlines tới Holguin đã quay lại Manchester để đề phòng sau khi có dấu hiệu áp suất dầu thấp, không liên quan tới cánh… An toàn luôn được đặt lên hàng đầu và máy bay sẽ cần được kiểm tra đầy đủ trước khi được hoạt động trở lại”, phát ngôn viên Thomas Cook nói.

Chuyến bay tới thành phố Hoguin dự kiến rời Manchester lúc 9h55 sáng nhưng đã bị hoãn tới hơn 2 giờ sau mới khởi hành. Chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống Hoguin vào lúc 14h35 phút giờ Cuba.

Thomas Cook đã sắp xếp chỗ nghỉ cho các hành khách trong khi máy bay trong thời gian bảo trì.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Xem video máy bay AirAsia rung lắc như máy giặt, hành khách sợ phát khóc
Xem video máy bay AirAsia rung lắc như máy giặt, hành khách sợ phát khóc

Một chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ AirAsia đã phải quay lại điểm xuất phát ở Australia do sự cố kỹ thuật làm máy bay rung lắc như máy giặt. Phi công thậm chí nói các hành khách hãy cầu nguyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN