Máy bay chở 318 khách hạ cánh khẩn cấp do hỏng động cơ

Ngày 28/5, một máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Canađa trên hành trình từ thành phố Toronto đến thủ đô Tôkyô của Nhật Bản đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp do một động cơ của máy bay ngừng hoạt động ngay sau khi cất cánh.

 

Chuyến bay mang số hiệu Air Canada 001 chở 318 hành khách cùng phi hành đoàn gồm 16 người cất cánh lúc 14 giờ 10 phút (18h10 GMT), nhưng sau đó đã phải quay trở lại Tôrôntô để hạ cánh lúc 15 giờ 53 phút.

 

Máy bay của hãng hàng không Air Canađa. Ảnh: Internet

 

Người phát ngôn cơ quan an toàn vận tải của Canađa John Cottreau cho biết hiện cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, ông từ chối xác nhận thông tin của phát thanh viên hãng CBC cho rằng một trong những động cơ của máy bay đã ngừng hoạt động ngay sau khi cất cánh.

 

Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát George Tudos cho rằng máy bay đã gặp phải các vấn đề về máy móc. Hiện hãng hàng không Canađa chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

 

Trong một diễn biến khác, ngày 27/5, một máy bay chở khách của hãng hàng không Ấn Độ Jet Airways cũng phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Mumbai sau khi một trong số các động cơ của máy bay bốc cháy.

 

Kênh truyền hình địa phương "Times Now" của Ấn Độ đưa tin chuyến bay mang số hiệu 9W523 chở 158 hành khách gặp sự cố khi sau cất cánh từ thủ đô Riyadh của Arập Xêút. Theo nguồn tin tại chỗ, tất cả hành khách đều an toàn, trong khi động cơ bên trái của máy bay bị cháy hoàn toàn.

 

TTXVN/Tin tức

Tai nạn máy bay tại Nêpan, 11 người thiệt mạng

Sáng 14/5, một chiếc máy bay của Hãng hàng không Agni Air đã gặp nạn tại Jomsom, phía Tây Nêpan, làm 11 người thiệt mạng, 5 người đã được cứu sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN