Máy bay bộ trưởng QP Nga bị Ba Lan cấm vào không phận

Bộ Nội vụ Slovakia cho biết ngày 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đặt chân xuống thành phố Bratislava sau khi Ba Lan và Ukraine từ chối cho máy bay của ông vào không phận 2 nước này khi vị bộ trưởng Nga trên đường trở về nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.


Trước đó cùng ngày, ông Shoigu đã tham dự một lễ kỷ niệm cuộc nổi dậy chống phát-xít ở Banska Bystrica, thành phố miền Trung Slovakia.
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Slovakia nói rằng ông Shoigu vẫn ở trên máy bay tại sân bay, song đã được đề nghị quá cảnh tới Đại sứ quán Nga ở Bratislava.

Hãng Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Thứ nhất của Nga Vladimir Titov nói rằng việc Ba Lan từ chối cho máy bay chở bộ trưởng quốc phòng Nga bay qua không phận Ba Lan là sự vi phạm trắng trợn các quy tắc hành xử quốc tế. Ông Titov nêu rõ: "Những hành động như vậy không thể được miêu tả là gì khác ngoài sự vi phạm thô bạo các quy tắc và đạo lý của cách hành xử giữa các nước".

Trong khi đó, phát ngôn viên của cơ quan chỉ dẫn không lưu nhà nước Ba Lan PAZP, Pawel Paluch cho biết nước này từ chối cho máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bay vào không phận vì máy bay đã thay đổi trạng thái từ dân sự sang quân sự mà không rõ lý do.


T.N
(Theo Reuters)
Tổng thống Putin cảnh báo về sức mạnh hạt nhân Nga
Tổng thống Putin cảnh báo về sức mạnh hạt nhân Nga

Ngày 29/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng vũ trang Nga với kho vũ khí hạt nhân của mình sẽ sẵn sàng đối đầu với bất cứ hành động gây hấn nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN