Mặt trận Al-Nusra tuyên bố tách khỏi Al-Qaeda

Ngày 28/7, kênh truyền hình Al-Jazeera đưa tin nhóm thánh chiến Mặt trận Al-Nusra đã tuyên bố sẽ tách khỏi mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Tên Abu Mohamad al-Jolani.

Thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra, Abu Mohamad al-Jolani, thông báo nhóm này sẽ đổi tên thành Jabhat Fateh al-Sham, đồng thời bày tỏ sự biết ơn "những thủ lĩnh của Al-Qaeda vì đã thấu hiểu nhu cầu chia tách".

Al-Jolani cũng cho rằng việc thành lập nhóm mới "không có bất cứ quan hệ nào với các tổ chức nước ngoài" này sẽ loại bỏ được cái cớ mà Mỹ, Nga và cộng đồng quốc tế sử dụng để tấn công người Syria. Đồng thời, nó sẽ giúp thu hẹp sự khác biệt với các nhóm phiến quân khác cũng đang tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước đó cùng ngày, thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahri đã cho phép Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria, cắt đứt các quan hệ với mạng lưới này nếu thấy cần thiết để bảo toàn sự thống nhất và tiếp tục cuộc chiến ở Syria.

TTXVN/Tin Tức
Al-Qaeda thề trung thành với tân thủ lĩnh Taliban
Al-Qaeda thề trung thành với tân thủ lĩnh Taliban

Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda Ayman al-Zawahiri mới đây đã thề trung thành với tân thủ lĩnh lực lượng phiến quân Taliban ở Afghanistan Haibatullah Akhundzada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN