Maroc triệt phá mạng lưới IS ở miền Bắc

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Bộ Nội vụ Maroc cho biết, Cơ quan Điều tra Tư pháp nước này (BCIJ) ngày 26/5 đã triệt phá 1 mạng lưới khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động tại Nador, Driouch và Martil, phía Bắc Maroc.

Theo BCIJ, 4 phần tử thuộc mạng lưới trên đã bị bắt giữ. Mạng lưới khủng bố này tham gia vào các hoạt động truyền bá các hoạt động của IS bên ngoài các vùng ảnh hưởng, đồng thời thường xuyên tiếp xúc với các chiến binh của IS đang chiến đấu tại các vùng chiến sự ở Iraq và Syria. Bốn phần tử trên đều có khả năng sản xuất bom tự tạo.

Qua điều tra, BCIJ khẳng định các thành viên của mạng lưới này đã lên kế hoạch thực hiện tấn công khủng bố nhằm vào các địa điểm nhạy cảm và du lịch, nơi có nhiều người lui tới và theo cách của IS. Ngoài ra, khám nhà các đối tượng trên, lực lượng an ninh đã thu giữ được nhiều thiết bị điện tử, đạn và các tài liệu kích động bạo lực của IS. Bộ Nội vụ Maroc cho biết các phần tử trên sẽ sớm bị đưa ra xét xử.

Maroc, một đồng minh của phương Tây trong cuộc chiến chống IS, đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ năm 2014 sau khi IS kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Kể từ khi được thành lập năm 2015, BCIJ đã thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trong phòng chống khủng bố tại Maroc, triệt phá 37 mạng lưới khủng bố.

Trong hai năm qua, lực lượng an ninh Maroc đã bắt giữ 485 nghi can khủng bố để đưa ra xét xử trước pháp luật. Chỉ riêng trong giai đoạn 2012 - 2015, Maroc đã đập tan 119 âm mưu tấn công khủng bố trên toàn quốc.

TTXVN/Tin Tức
Maroc triệt phá thành công 37 mạng lưới khủng bố
Maroc triệt phá thành công 37 mạng lưới khủng bố

Kể từ khi thành lập vào năm 2015, Cơ quan Điều tra Tư pháp Maroc (BCIJ) đã thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trong phòng chống tấn công khủng bố tại Maroc và đã triệt phá được 37 mạng lưới khủng bố tại quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN