Maroc, Tây Ban Nha phối hợp bắt giữ một nhóm tuyển mộ thành viên cho IS

Lực lượng an ninh Maroc và Tây Ban Nha đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi tuyển mộ các chiến binh cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ nghi can khủng bố người Maroc tại Victoria. Ảnh:EPA/TTXVN

Bộ Nội vụ Maroc ngày 8/5 cho biết trong một chiến dịch chung, 2 đối tượng bị bắt giữ tại Tây Ban Nha, trong khi đối tượng còn lại bị bắt giữ tại thành phố Tangier, miền Bắc Maroc. Theo thông báo các thành viên nhóm này có liên lạc với các thủ lĩnh của IS tại Syria và Iraq và tuyển mộ các chiến binh cho tổ chức khủng bố này.


Đối tượng bị bắt giữ tại Maroc sẽ bị đưa ra trình diện trước tòa sau khi cơ quan công tố hoàn tất cuộc điều tra.


Theo thống kê chính thức, Maroc đã triệt phá 19 nhóm khủng bố, bắt giữ 273 đối tượng trong năm 2016, phần lớn có liên hệ với IS.


TTXVN/Tin Tức
Bắt giữ thủ lĩnh IS ở Yemen tuyển mộ các phần tử tấn công liều chết
Bắt giữ thủ lĩnh IS ở Yemen tuyển mộ các phần tử tấn công liều chết

Ngày 17/1, lực lượng chống khủng bố Yemen đã bắt giữ một thủ lĩnh nhánh của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại nước này bị nghi tuyển mộ những phần tử tấn công liều chết ở thành phố miền Nam Aden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN