Mảnh vỡ ở Mozambique “gần như chắc chắn” là của MH370

Hai mảnh vỡ dạt vào bờ biển Mozambique “gần như chắc chắn” là của chiếc máy bay MH370 – Bộ trưởng Giao thông Australia Darren Chester ngày 23/3 cho biết.

Trong một tuyên bố được phát đi bằng thư điện tử, ông Chester nói rằng: Các điều tra viên Malaysia đã kết luận hai mảnh vỡ này “phù hợp với bộ phận ván ốp” của MH370. Phát hiện mới này cũng thống nhất với mô hình di chuyển, cũng như hướng tìm kiếm của các lực lượng ở nam Ấn Độ Dương – Bộ trưởng Chester viết. 

Mảnh vỡ dạt vào bờ biển Mozambique. Ảnh: AFP

MH370 biến khỏi màn hình radar hôm 8/3/2014 khi đang trên hành trình bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn. Đây được xem là vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không thế giới. 

Chiến dịch tìm kiếm quy mô trên một khu vực rộng 120.000 km2 dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 6/2016. Nhà chức trách hiện vẫn chưa thể biết điều gì đã xảy ra trên khoang lái, vì sao máy bay lại thay đổi hành trình. 

Hoài Thanh (Theo Bloomberg)
Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 ở Nam Phi
Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 ở Nam Phi

Một mảnh vỡ của động cơ máy bay đã được phát hiện ở Nam Phi và các nhà điều tra đang xác định liệu mảnh vỡ này có liên quan đến chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airline mất tích cách đây hai năm hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN