Mảnh vỡ máy bay gặp nạn ở Trung Quốc văng xa địa điểm rơi hơn 10 km

Lực lượng cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm mảnh vỡ máy bay của hãng hàng không China Eastern rơi xuống sườn đồi huyện Đằng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Điều bất ngờ là các nhân viên đã tìm thấy các bộ phận máy bay cách đó tới hơn 10km.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ rà soát hiện trường nơi máy bay của China Eastern bị rơi hôm 21/3. Ảnh: AFP

Theo tờ Straitstimes, hôm 24/3, ông Zheng Xi, người đứng đầu Lực lượng Cứu hoả và Cứu hộ tỉnh Quảng Tây, cho biết bán kính tìm kiếm đã tăng khoảng gấp đôi so với ngày hôm trước. Giới chức đã tìm thấy 183 bộ phận máy bay, bao gồm cả động cơ cũng như đồ đạc của 21 hành khách.

Tuy nhiên, hầu hết các mảnh vỡ đều được tìm thấy trong bán kính 30 mét từ địa điểm máy bay rơi xuống mặt đất. Đây là thung lũng có những ngọn đồi dốc bao quanh ở vùng núi hẻo lánh. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực rà soát trong địa hình hiểm trở để tìm bộ ghi dữ liệu chuyến bay còn lại của chuyến bay MU5735.

Mưa xối xả khiến nỗ lực tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt phía đông của khu vực tìm kiếm là rừng nguyên sinh. Đội cứu nạn đã dọn được khối lượng lớn đất đá sạt lở, nhưng gặp khó khăn khi di chuyển do đất ngấm nước mưa. Ông Zheng nói với truyền thông: “Có rất nhiều thứ ẩn dưới tán lá, như rắn độc và động vật, vì vậy chúng tôi phải vô cùng thận”. 

Chú thích ảnh
Ảnh: ST
Chú thích ảnh
Các nhân viên cứu hộ phải đi bộ nhiều km lên núi. Ảnh: ST 
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ dựng lều trên sườn núi. Ảnh: ST
Chú thích ảnh
Mưa lớn cản trở nỗ lực tìm kiếm mảnh vỡ máy bay. Ảnh: ST

Ngày 21/3, chiếc máy bay Boeing 737-800 số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines, khởi hành từ thành phố Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông), đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây. 

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Theo giới chức, toàn bộ hành khách và thành viên trên chuyến bay đều đã thiệt mạng.

Sau 2 ngày tìm kiếm, hôm 23/3, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một trong 2 hộp đen của chiếc Boeing 737-800. Thiết bị này đã được gửi đến Bắc Kinh để phân tích. 

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg cho biết nhà chức trách Trung Quốc đã mời Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) tham gia điều tra vụ tai nạn. Tuy nhiên, NTSB cho biết họ vẫn chưa xác nhận liệu các nhà điều tra có đến Trung Quốc hay không do các yêu cầu về thị thực và cách ly.

Hải Vân/Báo Tin tức
Hộp đen của máy bay gặp nạn ở Trung Quốc sẽ được xử lý như thế nào?
Hộp đen của máy bay gặp nạn ở Trung Quốc sẽ được xử lý như thế nào?

Hôm 23/3, giới chức xác nhận đã tìm thấy một trong hai hộp đen của chiếc máy bay chở 132 người rơi xuống sườn đồi gần thị trấn Ngô Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN