Mạng Internet di động hoạt động bình thường trở lại tại Cuba

Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin, ngày 14/7, dịch vụ Internet di động đã hoạt động trở lại bình thường tại đảo quốc Caribe này sau gần 3 ngày gián đoạn, giữa lúc Cuba đang đối mặt với các cuộc biểu tình hiếm hoi trong nhiều thập kỷ qua.

Chú thích ảnh
Người dân tham gia cuộc tuần hành phản đối lệnh cấm vận của Mỹ tại Santa Clara, Cuba. Ảnh: Xinhua

Theo ghi nhận của các phóng viên nước ngoài, các hoạt động của mạng 3G và 4G tại Cuba đã được khôi phục hoàn toàn, dù việc truy cập vào một số nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn bằng dữ liệu di động vẫn gặp đôi chút khó khăn.

Trong mấy ngày qua, Cuba đã xảy ra tình trạng không ổn định trong hoạt động truy cập Internet, đặc biệt là các dịch vụ trên điện thoại di động. Hệ thống mạng kết nối trực tiếp tại nhà riêng và cơ quan ở Cuba được ghi nhận vẫn hoạt động một cách bình thường.

Tới thời điểm hiện tại, các hoạt động liên quan đến biểu tình ở Cuba gần như đã hoàn toàn lắng xuống, song lực lượng chức năng vẫn được triển khai trên các đường phố ở thủ đô La Habana, nhất là khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội Capitolio, sau khi những lời kêu gọi tổ chức hoạt động biểu tình mới tại khu vực này xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo đài Sputnik, trong phát biểu tối 14/7, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết rất nhiều người biểu tình ủng hộ Chính phủ và Cách mạng Cuba đã bị thương trong các vụ xô xát với lực lượng biểu tình phản đối chính quyền hôm 11/7.

Phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Diaz-Canel nêu rõ: “Người dân bảo vệ niềm tin của mình. Chúng tôi có nhiều đồng sự, nhiều người dân bị thương. Họ đã bị đánh đập và bị ném đá”. Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định, trong lúc đang diễn ra các cuộc biểu tình đường phố phản đối chính quyền, đã xuất hiện hàng loạt lời xúi giục bạo lực nhằm vào những người ủng hộ Chính phủ Cuba trên các trang mạng xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong cuộc họp báo ngày 13/7, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã công bố những bằng chứng về một chiến dịch thông tin từ nước ngoài kích động các hành vi gây bất ổn xã hội tại Cuba ngày 11/7 vừa qua.

Bộ trưởng Rodríguez cho biết chiến dịch này dựa trên việc sử dụng những hệ thống công nghệ cao để phát tán tự động những khung hình mác để gắn ảnh đại diện, tạo ra hàng nghìn tài khoản giả để gửi đồng thời hàng loạt trả lời cho những dòng trạng thái mang nội dung kêu gọi “can thiệp nhân đạo” vào Cuba trên các mạng xã hội thông dụng nhất, đồng thời hàng chục lập trình viên đã thay đổi định vị không gian trên các mạng xã hội để tạo cảm giác những lời kêu gọi này xuất phát từ Cuba, khi trên thực tế tuyệt đại đa số chúng xuất phát từ Mỹ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba một lần nữa tố cáo Chính phủ Mỹ sử dụng những công nghệ tối tân để gây ra tình trạng bất ổn, phá hoại trật tự hiến pháp, sự đồng thuận xã hội và tình đoàn kết của nhân dân Cuba, đồng thời lên án mạnh mẽ việc Washington lợi dụng những khó khăn và hoàn cảnh phức tạp mà đại dịch COVID-19 gây ra để gây bất ổn tình hình Cuba. Bộ trưởng Rodríguez kêu gọi Mỹ xóa bỏ cấm vận với Cuba.         

Các chuyên gia truyền thông và giới quan sát quốc tế cũng đã chỉ ra một chiến dịch truyền thông có chủ đích nhằm gây bất ổn Cuba. Nhà phân tích nổi tiếng người Tây Ban Nha Julian Macias Tovar đã “mổ xẻ” chiến dịch kích động trên các mạng xã hội nhằm gây bất ổn xã hội của "đảo quốc tự do". 

Kênh truyền hình TeleSur của khu vực Mỹ Latinh đưa tin ông Tovar đã lần ra chiến dịch truyền thông giả mạo (fake news) chống phá Cách mạng Cuba trong vài ngày qua được khơi nguồn từ nước ngoài và có liên quan đến nhà hoạt động chính trị cánh hữu người Argentina tên là Agustin Antonelli. Nhân vật này đã tham gia một số hoạt động nhằm chống phá phong trào cánh tả ở Mỹ Latinh.

Chiến dịch kích động, tung tin thất thiệt xuất hiện trên các trang mạng hội thường sử dụng hàng loạt robot tự động, thuật toán và tài khoản mới thiết lập nhằm tạo ra lan truyền những thông điệp gây rối loạn.

Tài khoản gây kích động đầu tiên sử dụng từ khóa #SOSCuba, liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia Mỹ Latinh này, được xác định vị trí ở Tây Ban Nha. Tài khoản này đã đăng trên 1.000 dòng tweet chỉ trong hai ngày 10 – 11/7 trên mạng xã hội Twitter với cài đặt tự động đăng lại 5 lần sau mỗi giây.

Kênh TeleSur cho biết thêm cuộc điều tra của ông Julian Macias Tovar đã xác nhận lời tố cáo của giới chức Cuba rằng đây là một chiến dịch được lên kế hoạch từ trước trên không gian mạng nhằm chống lại chính phủ, nhân dân và cách mạng Cuba.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên mới đây đã lên tiếng khẳng định Bắc Kinh ủng hộ La Habana bảo vệ ổn định xã hội, phản đối mọi hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba, đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với đảo quốc Caribe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN