Malaysia-Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược

Ngày 25/5, Thủ tướng Malaysia Najib Razak hiện đang ở thăm Tokyo đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong đó hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên ''Quan hệ đối tác chiến lược''.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Thủ tướng Razak tuyên bố: "Chúng tôi đã quyết định đưa mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược mà chúng tôi tin rằng có thể nâng quan hệ song phương lên một tầm cao hơn". Ông đánh giá quan hệ hai nước đã tiến triển tốt trong những năm qua, và hợp tác song phương trong các lĩnh vực như kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân đã phát triển đều đặn.

Thủ tướng Razak cho biết cả hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ quyết tâm tăng cường hợp tác, đặc biệt trong năm lĩnh vực gồm hợp tác vì hòa bình và ổn định; đạt được tự do, cởi mở và ổn định trên biển; đầu tư thông qua Chính sách Hướng Đông (LEP) 2.0 và kinh tế; mở rộng hợp tác trong trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân; và đóng góp vào chương trình nghị sự khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AFP-TTXVN


Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Abe nhấn mạnh hai bên nhất trí rằng việc hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ công nghiệp tiên tiến, dịch vụ và kỹ năng quản lý, cần được xúc tiến thực hiện nhanh chóng. Nhật Bản sẽ triển khai Chương trình đào tạo LEP 2.0, một chương trình đào tạo chia sẻ chi phí mới với mục tiêu nhận 500 học viên đến từ Malaysia trong 5 năm tới. Ông khẳng định Nhật Bản sẽ hỗ trợ Malaysia làm chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc lãnh đạo khối hội nhập.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tiến hành các cuộc đàm phán về việc hợp tác chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng, đánh dấu lần đầu tiên Tokyo khởi động các cuộc thương thảo như vậy với một nước thành viên ASEAN. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được thoả thuận về dự án đường sắt cao tốc dài 350 km nối Kuala Lumpur và Singpore.

Liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo thông qua việc tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, Thủ tướng Abe và người đồng cấp Razak hối thúc Trung Quốc và các bên giải quyết tranh chấp và bất đồng thông qua các biện pháp hoà bình theo luật pháp quốc tế. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải và trên không ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi ASEAN và Trung Quốc sớm thành lập một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả nhằm giảm bớt những xung đột về lãnh thổ và hàng hải tại khu vực này.


Cũng tại cuộc gặp, Nhật Bản và Malaysia đã xác nhận hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thủ tướng Razak hiện đang có chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Nhật Bản bắt đầu từ ngày 24/5.


TTXVN/Tin tức

Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Nhật Bản
Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Nhật Bản

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm chính thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN