Malaysia xét xử đối tượng mua bán phụ nữ Việt Nam

Ngày 6/1, một tòa án cấp quận ở bang Perak, Malaysia đã xét xử một đối tượng với các cáo buộc liên quan đến buôn bán phụ nữ, trong đó có 3 phụ nữ Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, đối tượng bị xét xử là Lie Haa, 73 tuổi, ở Kampung Pahang, Tapah, bang Perak. Lie Haa đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 1/8/2016 tại C2, Kampung Pahang vì có hành vi phạm tội đối với 3 phụ nữ Việt Nam và một phụ nữ Trung Quốc trong độ tuổi từ 24 đến 44.

Bị cáo bị buộc tội theo Điều 12 của Luật nhập cư 2007 phần chống buôn bán người và buôn lậu (ATPSOM), nếu bị kết tội người phạm tội có thể bị phạt tù lên đến 15 năm kèm theo tiền phạt. Bị cáo cũng bị cáo buộc đã kiếm sống bằng cách thu tiền từ hoạt động mại dâm của 4 nạn nhân kể trên theo Điều 372A của Bộ luật Hình sự và có thể bị phạt lên đến 15 năm tù kèm theo bị đánh gậy và phạt tiền.

Thẩm phán phiên tòa ông Norita Mohd Ardani đã cho phép bị cáo được tại ngoại sau khi nộp 20.000 ringgit (tương đương 4.471 USD) tiền bảo lãnh để chờ phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19/1 tới.

TTXVN/Tin Tức
Ngư dân Việt Nam vi phạm biển Indonesia, mưu sinh nhưng thiếu hiểu biết
Ngư dân Việt Nam vi phạm biển Indonesia, mưu sinh nhưng thiếu hiểu biết

Tình trạng ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển Indonesia và bị bắt giữ trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp. Số lượng ngư dân bị phía Indonesia bắt gia tăng đột biến so với các năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN