Malaysia triển khai tàu chiến tìm kiếm một xuồng Hải quân mất tích

Ngày 22/5, Thủ tướng Malaysia Najib Razak kêu gọi tăng cường nỗ lực tìm kiếm 9 thành viên Hải quân bị mất tích kể từ ngày 20/5, sau khi chiếc xuồng chở họ mất liên lạc trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường kỳ ở bờ biển ngoài khơi bang Johor, miền Nam Malaysia.

9 lính hải quân Malaysia trên một chiếc xuồng máy đã mất tích hôm 20/5.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Najib bày tỏ mong muốn tăng cường và mở rộng công tác tìm kiếm và cứu hộ đối với các thuyền viên mất tích.

Cùng ngày, giới chức Malaysia thông báo đã điều 11 tàu chiến và 2 máy bay trực thăng tới hiện trường để tìm kiếm xuồng hải quân mất tích.

Xuồng tuần tra trên, thuộc tàu chiến KD Perdana, chở theo 1 sĩ quan và 8 người khác, mất tích ngày 20/5 trên vùng biển lặng sóng ngoài khơi Cape Sedili, bang Johor.

Ngay trước khi xảy ra vụ việc, tàu KD Perdana và chiếc xuồng đang truy đuổi các tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển Malaysia. Hải quân Malaysia cho rằng 9 người trên xuồng có thể đang tạm náu trên một đảo hoặc tàu cá trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức
Đang tập trận gần Triều Tiên, tàu Hải quân Mỹ bị tàu cá Hàn Quốc đâm
Đang tập trận gần Triều Tiên, tàu Hải quân Mỹ bị tàu cá Hàn Quốc đâm

Một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã bị một tàu cá Hàn Quốc đâm phải ngày 9/5 trong khi tàu chiến này đang tập trận gần Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN