Malaysia: Tranh cãi trên Biển Đông cần giải quyết qua đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 30/5, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nhấn mạnh tranh cãi chủ quyền trên Biển Đông phải được giải quyết thông qua đối thoại và xử lý một cách thích hợp.     

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX


Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Najib cho rằng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc cần dựa vào nhau, vì cả ASEAN và Trung Quốc đều là những láng giềng gần gũi, và hai bên nên cùng phối hợp một cách chặt chẽ vì hòa bình chung và thịnh vượng trong khu vực.    

Thủ tướng Najib nêu rõ Malaysia sẽ đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2015 và sẵn sàng đóng góp sức mình nhằm thúc đẩy mối quan hệ ASEAN - Trung Quốc.    

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo đã cam kết tăng cường hợp tác và quan hệ song phương.


TTXVN/Tin tức

Đối thoại Shangri-La: Nhiều đoàn quan tâm tới diễn biến nguy hiểm trên Biển Đông
Đối thoại Shangri-La: Nhiều đoàn quan tâm tới diễn biến nguy hiểm trên Biển Đông

Tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 13, trong các cuộc tiếp xúc song phương với đoàn Việt Nam, trưởng đoàn các nước New Zealand, Singapore và Nga đều bày tỏ quan tâm tới tình hình căng thẳng ở Biển Đông từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN