Malaysia tính học Indonesia mạnh tay chống đánh bắt trộm

Malaysia đang cân nhắc sử dụng các biện pháp mạnh tay như của Indonesia trong xử lý nạn đánh bắt trộm hải sản, nhằm bảo vệ ngư trường cho ngư dân nước này và giảm giá thành hải sản trong nước.

Một tàu đánh cá của Malaysia bị đánh chìm tại khu vực ngoài khơi Belawan, phía đông đảo Sumatra, Indonesia ngày 18/8/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Bernama ngày 28/7 dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp và Công nghiệp chế biến Malaysia Ahmad Shabery Cheek cho rằng các biện pháp cứng rắn của Indonesia đã góp phần làm giảm tình trạng đánh bắt trộm và hạ giá thành thủy sản.

Tuy nhiên, ông cho biết Malaysia sẽ không áp dụng biện pháp của Indonesia đốt các tàu thuyền đánh cá nước ngoài bất hợp pháp. Thay vào đó, Malaysia sẽ chọn biện pháp đánh chìm tàu để tạo ra các rạn san hô nhân tạo, qua đó giúp khuyến khích cá sinh sản, đồng thời tránh làm ô nhiễm môi trường biển.

Ông Ahmad cũng nêu rõ Malaysia không tán thành việc ngư dân nước này xâm phạm vùng biển của các nước khác. Vì vậy, nhà chức trách Malaysia yêu cầu các ngư dân nước này bắt buộc phải trang bị hệ thống radar để xác định vị trí trong mọi lúc.

Malaysia cũng sẽ không chấp nhận những lời xin lỗi hoặc giải thích của ngư dân nước ngoài bị bắt giữ rằng hệ thống radar trên tàu của họ bị lỗi, hỏng…

Trong hai năm qua, Indonesia đã bắt và đốt hàng trăm tàu đánh cá nước ngoài đánh bắt hải sản trên vùng biển của nước này. Ngư dân xâm phạm vùng biển Indonesia bị truy tố và bỏ tù.

TTXVN/Tin Tức
Indonesia sẽ đánh chìm tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép
Indonesia sẽ đánh chìm tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép

Indonesia đã lên kế hoạch đánh chìm ít nhất 30 tàu cá nước ngoài bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang tiến hành các hoạt động đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN