Malaysia sẽ không áp đặt biện pháp phong tỏa 

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết quốc gia Đông Nam Á này hiện không đủ khả năng, xét trên góc độ kinh tế và phúc lợi xã hội, để tái áp dụng các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
 Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 10/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Chia sẻ trên tài khoản Twitter cá nhân tối  9/1, Bộ trưởng Khairy Jamaluddin nêu rõ chiến lược ngăn chặn đại dịch của Chính phủ hiện tại là thực hiện các biện pháp giảm thiểu sự lây lan. Bộ trưởng Khairy nhấn mạnh sau khi đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, Malaysia đã quản lý hiệu quả các trường hợp mắc COVID-19 cùng với việc liên tục nhắc nhở người dân tiếp tục tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo tỷ lệ tử vong, nhập viện và điều trị tích cực giảm.

* Cùng ngày, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cho biết chính phủ nước này cam kết cung cấp tất cả nguồn lực cần thiết để phòng, chống đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại Diễn đàn quốc gia về hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe, bế mạc ngày 9/1, Tổng thống Tebboune kêu gọi người dân Algeria đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhằm góp phần mang lại thành công cho chiến dịch tiêm chủng hiện nay. Ông nhấn mạnh rằng đây là cách thức duy nhất để đối phó và ngăn chặn đại dịch.

Tổng thống Tebboune cũng ca ngợi những nỗ lực và hy sinh của các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua, đồng thời gửi lời chia buồn tới thân nhân những người thuộc lực lượng tuyến đầu không may mắc bệnh và qua đời khi cố gắng cứu sống bệnh nhân.

Trong 24 giờ qua, Algeria ghi nhận 415 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 222.157 ca.

Mạnh Tuân - Nguyễn Tú  (TTXVN)
Malaysia khẳng định không đóng cửa biên giới trước làn sóng Omicron
Malaysia khẳng định không đóng cửa biên giới trước làn sóng Omicron

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trước làn sóng biến thể Omicron đang gia tăng và sự hối thúc của các tổ chức xã hội Malaysia về khả năng cấm công dân ra nước ngoài, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin khẳng định sẽ tiếp tục ứng phó theo cách thức phù hợp, có hiệu chỉnh và không sử dụng biện pháp cực đoan như đóng cửa biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN