Malaysia quy định mũi tiêm ngừa COVID-19 thứ ba bắt buộc cho người cao tuổi

Nhóm đối tượng nguy cơ cao như người trên 60 tuổi tại Malaysia sẽ bị coi là chưa hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 nếu như họ không tiêm tăng cường mũi thứ 3 trước ngày 1/3.

Chú thích ảnh
Trên 1 triệu người cao tuổi tại Malaysia chưa tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ ba. Ảnh: Reuters

Đây là một quyết định mà các nhà chức trách Malaysia đưa ra nhằm ngăn chặn tác động to lớn từ làn sóng đại dịch do biến thể Omicron gây ra. Dự báo biến thể Omicron là nguyên nhân khiến cho số ca mắc COVID-19 hàng ngày tại quốc gia Đông Nam Á này tăng mạnh trong một vài tuần tới.

Theo báo StraitsTimes, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin ngày 7/2 cho biết những người cao tuổi – cụ thể là trên 60 tuổi – mới chỉ tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 và không tiêm mũi tăng cường trước ngày 1/3 sẽ không được coi là hoàn thành tiêm chủng. Hiện còn trên 1 triệu người, tương đương 32% công dân cao tuổi Malaysia, chưa tiêm liều vaccine thứ 3.

Tại Malaysia, nhiều ngành dịch vụ như nhà hàng hay du lịch nội địa đã quay trở lại hoạt động và được quy định chỉ phục vụ những ai hoàn thành các mũi tiêm chủng COVID-19.

Malaysia ghi nhận 11.034 ca mắc COVID-19 chỉ tính riêng trong ngày 7/2. Trước đó một ngày, quốc gia này cũng báo cáo có thêm 10.089 ca mắc COVID-19, đánh dấu mốc lần đầu tiên trong hơn 4 tháng số ca mắc mới trong ngày chạm mốc 5 chữ số. Bộ trưởng Khairy cho hay theo tính toán của Bộ Y tế, làn sóng biến thể Omicron sẽ đạt đỉnh dịch vào cuối tháng 3.

Bất chấp xu hướng tăng mạnh về số ca bệnh, Malaysia đang tìm cách tối ưu hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe thay vì đưa ra các phương án hạn chế về kinh tế và xã hội.

Từ các dữ liệu nghiên cứu, cho đến nay biến thể Omicron đang được chứng minh là ít nguy hiểm hơn so với biến thể Delta – biến thể đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người Malaysia vào năm ngoái.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để kìm hãm biến thể Omicron. Nhưng vì kinh tế mở cửa trở lại, du khách và các sự kiện lễ hội cũng đã quay lại, chúng tôi không thể ngăn chặn hơn nữa”, Bộ trưởng Khairy giải thích.

Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định Malaysia vẫn đang đi đúng hướng trong việc xử lý dịch bệnh. “Miễn là số ca tử vong và các ca chuyển biến nặng hơn trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt không tăng, chúng tôi tin chúng tôi có thể kiểm soát tốt dịch bệnh”, ông tuyên bố.

Mặc dù số ca mắc COVID-19 lên tới trên 10.000 ca mỗi ngày song số người tử vong do COVID-19 tại Malaysia không vượt quá 10 ca trong một vài ngày trở lại đây. 

Bộ trưởng Khairy cho biết thêm với dự đoán về số ca mắc tăng đột biến, bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ có thể cách ly tại nhà.

Để kiểm soát đợt dịch do biến thể Delta gây ra vào năm ngoái, Malaysia đã phải thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng. Tình trạng này đã làm tê liệt nền kinh tế quốc gia Đông Nam Á. Malaysia đã mở cửa trở lại nền kinh tế trong nước từ tháng 10/2021 khi các quy định hạn chế đi lại được dỡ bỏ.

Malaysia đạt kỷ lục về số ca mắc hàng ngày cao nhất với 24.599 ca vào ngày 2/8/2021, trong khi số ca tử vong kỷ lục là 592 ca/ngày được ghi nhận vào ngày 11/9/2021.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Indonesia đẩy nhanh tiêm chủng để đẩy lùi làn sóng lây nhiễm Omicron
Indonesia đẩy nhanh tiêm chủng để đẩy lùi làn sóng lây nhiễm Omicron

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang triển khai nhiều nỗ lực, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và tăng cường sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa nhằm đẩy lùi làn sóng COVID-19 thứ ba do biến thể Omicron gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN