Malaysia phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Malaysia cho biết sẽ gửi công hàm phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải nước này ở ngoài khơi quần đảo Borneo.

Tư lệnh Hải quân Malaysia Abdul Aziz Jaafar ngày 9/6 cho biết, từ tháng 9/2014 đến nay, việc các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển Malaysia diễn ra hàng ngày. “Chúng tôi duy trì sự hiện diện của mình tại đó. Chúng tôi liên tục theo dõi. Chúng tôi làm vậy để muốn nói với họ rằng đây là vùng biển thuộc chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần gửi công hàm phản đối. Mỗi khi phát hiện ra họ, tàu chúng tôi tiến lên (để nói rằng) họ đang xâm phạm lãnh hải”, ông Jaafar phát biểu với hãng tin AFP.

Tàu hải cảnh Trung Quốc neo ở bãi cạn Luconia. Ảnh: DR


Vụ việc mới nhất diễn ra ở bãi cạn Luconia, cách thị trấn Miri bang Sarawak (Malaysia) khoảng 120 km, cách Trung Quốc đại lục tới hơn 2.000 km. Tàu hải cảnh của Trung Quốc đã tiến tới bãi cạn này. Phía Malaysia đã phát loa thông báo, nhưng tàu Trung Quốc đã không có phản hồi nào. Đây được xem là diễn biến mới, vì từ trước đến nay Malaysia thường hiếm khi chỉ trích Trung Quốc liên quan đến tình hình Biển Đông.

Trong một diễn biến khác, Philippines và Nhật Bản sẽ tổ chức diễn tập hải quân vào cuối tháng này, trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác an ninh trước các bước đi đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Hải quân Philippines, đại tá Edgard Arevalo, ngày 9/6 cho biết, cuộc tập trận giữa hải quân nước này với lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản sẽ diễn ra từ ngày 22-26/6, nhằm tăng cường can dự, chia sẻ các chiến kĩ thuật, quy trình mới liên quan đến tác chiến trên biển. Đây mới chỉ là cuộc tập trận lần thứ hai giữa hai bên, sau cuộc diễn tập ngắn 1 ngày hồi tháng trước ở Biển Đông.

Ông Arevalo không đề cập tới địa điểm, thành phần lực lượng, số lượng tàu chiến tham gia, nhưng truyền thông Nhật Bản dẫn lời các nguồn tin giấu tên nói rằng, cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông.

Động thái mới này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Benigno Aquino và Thủ tướng Nhật Bản có cuộc gặp cấp cao, thảo luận về việc chuyển giao công nghệ, trang bị quân sự cho Philippines, mở rộng hợp tác an ninh. Hai nhà lãnh đạo đồng thời cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước việc Trung Quốc xây “đảo nhân tạo” trái phép ở Biển Đông.

 

Hoài Thanh (Theo Rappler)
Biển Đông: Mỹ ‘nói một đằng’, Trung Quốc ‘nghe một nẻo’
Biển Đông: Mỹ ‘nói một đằng’, Trung Quốc ‘nghe một nẻo’

Mỹ gần đây đưa ra những phát biểu mạnh mẽ và rõ ràng trước những diễn biến mới ở Biển Đông. Nhưng có vẻ như Trung Quốc không muốn nghe thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN